Trung Quốc lên tiếng trước khả năng EU áp lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Trung Quốc cho biết sẽ kiên quyết bảo vệ quyền pháp lý của mình nếu EU đưa ra lệnh trừng phạt đối với các công ty của họ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

EU lần đầu tiên đề xuất áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc vận chuyển thiết bị kỹ thuật sang Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine – theo Financial Times (FT).

FT đưa ra thông tin trên khi trích dẫn một tài liệu nội bộ, đồng thời cho biết thêm rằng danh sách trừng phạt có thể sẽ được thảo luận vào giữa tháng.

Danh sách trên bao gồm 7 công ty Trung Quốc là: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry và Alpha Trading Investments. Tất cả các công ty đều chuyên phát triển chất bán dẫn, chip và điện tử.

Theo dự thảo tài liệu của EU, các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng đối với các công ty nước thứ 3 tham gia phát triển, sản xuất và vận chuyển linh kiện điện tử cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.

Các biện pháp trừng phạt cũng sẽ bao gồm một công ty ở Armenia và một số ở UAE, Syria.

Ngày 8/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố nước này sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp EU trừng phạt 7 công ty công nghệ Trung Quốc do họ cung cấp thiết bị cho Nga.

"Nếu các báo cáo của phương tiện truyền thông là sự thật, những hành động như vậy của phía châu Âu sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau giữa EU và Trung Quốc" - ông nhấn mạnh tại một cuộc họp báo.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin 7 công ty Trung Quốc có thể sớm bị EU trừng phạt do cung cấp thiết bị cho Nga, ông trả lời: “Phía châu Âu không nên mắc sai lầm, nếu không Bắc Kinh sẽ buộc phải kiên quyết bảo vệ quyền pháp lý của mình".

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.