Trung Quốc lại thông báo phát hiện virus corona trên bao bì thực phẩm nhập khẩu

GD&TĐ - 3 mẫu đóng gói thịt bò đông lạnh nhập khẩu có kết quả xét nghiệm dương tính với loại virus corona mới ở quận Juye, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc – cơ quan y tế địa phương cho biết.

Thịt bò đông lạnh.
Thịt bò đông lạnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận Juye, các mẫu bệnh phẩm được lấy từ 3 lô thịt bò đông lạnh nhập khẩu từ Argentina. Chính quyền địa phương đã niêm phong lô thịt bò và đảm bảo nó không được phân phối trên thị trường.

Cơ sở bảo quản thịt bò và môi trường xung quanh khu vực đang được khử trùng. Dựa trên một cuộc điều tra dịch tễ học, người ta đã tìm ra 5 người tiếp xúc gần và 7 người khác liên quan đã bị cách ly để theo dõi y tế. Các xét nghiệm axit nucleic của họ về Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc cho rằng phát hiện dấu vết của SARS-CoV-2 trên bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài. Trước đó, nước này cũng thông báo phát hiện virus corona trên bao bì chân giò, cánh gà, cá hồi... nhập từ nước khác.

Hôm 6/12, Trung Quốc ghi nhận 15 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở khu tự trị Nội Mông và 12 ca nhập cảnh từ nước ngoài. Ngoài ra có 6 ca mắc không triệu chứng.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ