Trung Quốc lại ra “yêu sách” hòng “làm khó” tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Trung Quốc tiếp tục đưa ra yêu cầu với Ban tổ chức liên quan đến trận tiếp Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Khán giả sẽ không được vào sân trung lập Sharjah cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu với Trung Quốc.
Khán giả sẽ không được vào sân trung lập Sharjah cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu với Trung Quốc.

Theo quyết định mới nhất, với tư cách chủ nhà phía Trung Quốc không cho khán giả vào sân trung lập Sharjah ở UAE khi tiếp tuyển Việt Nam vào ngày 7/10.

“Chỉ có những người làm nhiệm vụ, giới truyền thông mới được phép vào sân”, quyết định của chủ nhà Trung Quốc nêu rõ.

Bên cạnh lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19, có vẻ phía đội bóng do Li Tie dẫn dắt không muốn cổ động viên vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Còn nhớ, khi dự Asian Cup 2019 và gần nhất ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra tại UAE, các khán đài nơi đây luôn tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng do những người đang sinh sống và làm việc tại Dubai mang lại.

Với quyết tâm thắng tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, nên tuyển Trung Quốc đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Sau trận thua Nhật Bản 0-1 hôm 7/9, đội bóng do HLV Li Tie dẫn dắt không nghỉ ngơi mà ngay lập tức sang UAE “luyện công” chờ đấu tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu được AFC công bố từ trước, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào 22h00 ngày 7/10 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, phía Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) mới đây đã gửi đơn kháng nghị lên AFC yêu cầu thay đổi thời gian tổ chức cuộc so tài với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong đơn kiến nghị, với tư cách chủ nhà ở lượt trận thứ 3, phía Trung Quốc muốn được thi đấu vào 0h00 đêm ngày 8/10 (giờ Việt Nam) vì lo ngại nhiệt độ nắng nóng tại UAE.

AFC sau đó đã “chiều ý” của đội bóng đông dân nhất thế giới và quyết định trận Trung Quốc tiếp tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 7/10 (giờ UAE), tức 0h00 ngày 8/10 (giờ Việt Nam).

Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng việc AFC cho trận đấu diễn ra lúc 19h (giờ UAE) là “thiên vị” tuyển Việt Nam, “xử ép” đội bóng của HLV Li Tie.

Việt Nam và Trung Quốc đều thua cả 2 trận ra quân nhưng đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt vẫn xếp trên nhờ hơn hệ số phụ.

Văn Thanh đã trở lại tập luyện cùng đồng đội trên đất UAE.

Văn Thanh đã trở lại tập luyện cùng đồng đội trên đất UAE.

Hiện tại, đoàn quân của Park Hang-seo cũng đang tập luyện tại UAE chờ đấu Trung Quốc. Đội cũng nhận tin vui vì chấn thương của trụ cột Vũ Văn Thanh không quá nặng và đã có thể trở lại tập luyện, sẵn sàng xung trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ