BLV Quang Tùng dự đoán tuyển Việt Nam sẽ có điểm trước Trung Quốc

GD&TĐ - Theo dự đoán của BLV Quang Tùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm và ít nhất ghi được 1 bàn thắng trước Trung Quốc ở trận so tài tới đây.

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc vào đầu tháng 10 tới.
Tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc vào đầu tháng 10 tới.

Đội tuyển Việt Nam đã chốt xong danh sách và lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận so tài với tuyển Trung Quốc vào đầu tháng 10 tới.

Nhận định trận đấu tới của đội bóng áo đỏ, trên trang Pháp luật và bạn đọc, BLV Quang Tùng cho rằng: Tuyển Việt Nam có thể đặt mục tiêu chơi đôi công với Trung Quốc. Nói gì thì nói, tuyển Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn.

Tiếp nữa, điều kiện thời tiết ở Trung Đông tương đối khắc nghiệt, khiến cho tuyển Việt Nam dù có khoảng 1 tuần để làm quen nhưng sức chịu đựng, trình độ của chúng ta cũng khó lòng để có thể chơi trong suốt cả trận với ý tưởng như vậy.

Vì thế tôi nghĩ sự đôi công sẽ xuất hiện ở từng hiệp đấu, từng thời điểm trong trận đấu. Còn về nguyên tắc, khi đã đạt được kết quả tốt rồi thì chúng ta không nhất thiết phải duy trì nhịp độ thi đấu cao”.

Về lối chơi của đội tuyển Việt Nam, BLV Quang Tùng dự đoán: "Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì cách chơi giống như trong hiệp 1 trận gặp Ả Rập Xê Út và Australia. Nhưng rút kinh nghiệm từ 2 trận đấu đó, tuyển Việt Nam có thể đẩy lên ở mức độ cao hơn.

Như trận gặp Ả Rập Xê Út, chúng ta có bàn thắng sớm nhưng sau đó trong hiệp 1 lại không có quá nhiều đợt phản công, chủ yếu chỉ phòng ngự.

Tôi nghĩ yếu tố đó có thể được thay đổi trong trận gặp Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công ngay từ đầu, và kể cả khi có bàn thắng rồi chúng ta vẫn có thể duy trì thêm nhịp đá đó ở một quãng thời gian nhất định, trước khi nghĩ đến việc trở về với thế trận phòng ngự phản công.

Tóm lại, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có thể chơi đôi công với Trung Quốc. Vấn đề là chúng ta sẽ chơi với mức độ nào, chơi trong bao lâu và ở thời điểm nào".

Về cách sử dụng Công Phượng của HLV Park Hang Seo, BLV Quang Tùng dự đoán: "Thực ra luôn có nhiều cách để tính toán nhân sự.

Dưới góc độ cá nhân, tôi cho rằng Công Phượng vẫn hợp với vai trò của một cầu thủ dự bị hơn. Khoảng phút 55-60 đưa cậu ấy vào sân, và đó cũng là lúc đối phương có những vấn đề nhất định.

Nhưng tất nhiên mọi thứ còn phải phụ thuộc vào tình hình thực tế. Nếu đội không còn người thì cứ để Công Phượng đá chính, đâu cần phải để dành tới hiệp 2 mới dùng".

BLV Quang Tùng phân tích kỹ hơn: "Tôi cho rằng Công Phượng là một nhân vật rất quan trọng vào thời điểm này. Cậu ấy có năng lực, có phẩm chất để tạo đột biến.

Với một con người có khả năng như vậy, chẳng có lý do gì chúng ta không đặt hi vọng vào việc Công Phượng có thể tạo ra những đợt tấn công có điểm nhấn.

Công Phượng có thể là con bài chủ lực, hoặc cũng có thể đảm nhận việc chia lửa cho đồng đội khác, ví dụ như Tiến Linh chẳng hạn.

Ở những trận đấu trước, tuyển Việt Nam gần như chỉ chơi với một mình Tiến Linh ở trên. Hàng công như thế hơi mỏng. Bây giờ có sự chia lửa của Công Phượng sẽ là điều tốt.

Lúc trước ban huấn luyện trông chờ vào Phan Văn Đức nhưng cậu ấy chưa đáp ứng được đủ nhiều. Phan Văn Đức làm khá tốt vai trò cầu nối, nhưng sự độc đáo trong những tình huống xử lý cuối cùng thì không xuất hiện nhiều. Và điều này bây giờ hoàn toàn có thể bù lại được nhờ Công Phượng.

Công Phượng cũng chơi khá giống Phan Văn Đức nhưng chúng ta cảm thấy cậu ấy phần nào mang tới nhiều hi vọng hơn, bởi Phượng có sức mạnh, có khả năng tạo đột biến".

Dự đoán về kết quả trận đấu vào ngày 7/10, BLV Quang Tùng tin tưởng vào một kết quả tốt cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Anh nói: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm và ít nhất ghi được 1 bàn thắng trước Trung Quốc".

Rạng sáng ngày 01/10, ĐT Việt Nam đã chính thức lên đường sang UAE để chuẩn bị cho hai trận đấu ở Vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á gặp Trung Quốc và Oman. 

Trước khi sang UAE, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về mục tiêu của ĐT Việt Nam: "Trong năm 2020, đội tuyển không được thi đấu nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nhiều người nghĩ rằng BHL chúng tôi ngồi chơi nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi đã phải chuẩn bị cho những lúc các trận đấu, giải đấu bị dồn lại như thế này.

Ưu tiên số 1 của ĐT Việt Nam là Vòng loại World Cup 2022. Sau khi ĐT Việt Nam gặp Trung Quốc và Oman, tôi sẽ cùng ĐT Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á.

Mục tiêu của toàn đội là giành vé dự VCK. Tháng 11, tôi sẽ trở lại Hà Nội và tiếp tục làm việc với ĐT Việt Nam. Về AFF Cup 2021, tôi sẽ triệu tập khoảng 34 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu".

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Châu Á, trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h00 - giờ Việt Nam (7/10).

Sau đó 5 ngày, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có cuộc đối đầu với tuyển Oman vào lúc 23h00 (12/10). Đây là 2 khung giờ thi đấu khá thuận lợi với đội tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Park sẽ không quá khó khăn trong việc thích nghi múi giờ.

Tuy vậy, với những người Trung Quốc thì họ có lý do để không hài lòng về quyết định trên của AFC.Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc muốn được thi đấu vào tức 1 giờ sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam).

Sở dĩ phía Trung Quốc muốn đá vào tối muộn vì thời tiết tại UAE rất khắc nghiệt, nhiệt độ vào ban ngày có thể lên đến hơn 40 độ C. Nếu đá vào 22 giờ sẽ tốt hơn cho thể lực cầu thủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ