Trung Quốc công bố hình ảnh sao Hỏa do tàu Tianwen-1 gửi về trong ngày năm mới

GD&TĐ - Theo Tân Hoa Xã, vào ngày đầu tiên của năm 2022, Trung Quốc đã công bố một số hình ảnh sao Hỏa mới do tàu thăm dò Tianwen-1 gửi về.

Hình ảnh cận cảnh của tàu quỹ đạo .
Hình ảnh cận cảnh của tàu quỹ đạo .

Tính đến ngày 31/12/2021, tàu quỹ đạo Tianwen-1 đã hoạt động trên quỹ đạo được 526 ngày, ở khoảng cách 350 triệu km so với Trái Đất. Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết phải mất 19,5 phút để truyền tải hình ảnh.

Sứ mệnh Tianwen-1, bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò, được phóng vào ngày 23/7/2020.

Tàu đổ bộ mang theo xe tự hành có tuổi thọ dự kiến ít nhất 90 ngày trên sao Hỏa, tương đương 3 tháng trên Trái đất. Nó đã chạm xuống phần phía nam của Utopia Planitia – một đồng bằng rộng lớn ở bán cầu bắc của sao Hỏa. Tàu quỹ đạo tiếp tục chuyển động quanh sao Hỏa, quay quanh hành tinh này trong 2 ngày sao Hỏa (bằng 24 giờ 39 phút trên Trái đất). Chức năng chính của nó là truyền lại tín hiệu từ xe tự hành.

Trong khi đó, xe tự hành Zhurong đã làm việc trên bề mặt Hành tinh đỏ trong 225 ngày và đi được 1.400 mét. Danh sách các nhiệm vụ của sứ mệnh bao gồm việc kiểm tra hình thái và đặc điểm địa chất của bề mặt, sự phân bố của đất và băng, tầng điện ly của khí quyển, môi trường và các trường vật lý của sao Hỏa và cấu trúc bên trong.

Trung Quốc đã chuẩn bị sứ mệnh này với sự hợp tác của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, Pháp, Áo và Argentina.

Hình ảnh chỏm băng ở cực bắc của sao Hỏa.
Hình ảnh chỏm băng ở cực bắc của sao Hỏa.
Hình ảnh bề mặt sao Hỏa.
Hình ảnh bề mặt sao Hỏa.
Theo CGTN/TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.