Trung Quốc căng mình chuẩn bị đón bão In-Fa

GD&TĐ - Hôm qua (23/7), Trung Quốc nâng mức phản ứng về kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 khi bão In-Fa tiếp cận các khu vực ven biển phía đông nước này và tiến vào đất liền với sức tàn phá lớn.

Bão In-Fa dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc vào cuối tuần này.
Bão In-Fa dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc vào cuối tuần này.

In-Fa, cơn bão thứ 6 trong năm nay, dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển phía bắc tỉnh Chiết Giang và phía bắc tỉnh Phúc Kiến vào ban ngày – Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết.

Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán của Trung Quốc đã cử các đội công tác đến Chiết Giang và Thượng Hải để hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống, ứng phó với bão.

Đảo Zhoushan – nơi có một số bể chứa dầu lớn nhất và nhà máy lọc dầu lớn nhất đất nước – sẽ nằm trên đường đi dự kiến của bão.

Hôm qua, Trung Quốc ban hành thông tư cho các cục kiểm soát lũ lụt và hạn hán địa phương tại Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tô, Giang Tây và An Huy để triển khai công tác phòng chống bão In-Fa.

Hơn 50 người đã chết và hàng trăm người phải đi sơ tán sau khi nước lũ tràn vào Hà Nam trong tuần qua.

Video người dân tại một ngôi làng bị cô lập ở Hà Nam đi sơ tán:

Theo China/ Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...