Trung Quốc bắt giữ 20 người nước ngoài vì nghi ngờ xem “phim khủng bố“

Trung Quốc đã bắt giữ 20 khách du lịch nước ngoài vì tình nghi có liên quan đến một nhóm “khủng bố”, theo báo cáo từ Văn phòng Bộ Ngoại giao của Anh và một tổ chức từ thiện Nam Phi.

Trung Quốc đã đồng ý thả 11 khách du lịch nhưng số còn lại sẽ tiếp tục bị giữ mà không bị buộc tội tại một trung tâm giam giữ ở Nội Mông Cổ, tổ chức từ thiện của Nam Phi có tên “Gift of the Givers Foundation”, cho biết.
Trung Quốc đã đồng ý thả 11 khách du lịch nhưng số còn lại sẽ tiếp tục bị giữ mà không bị buộc tội tại một trung tâm giam giữ ở Nội Mông Cổ, tổ chức từ thiện của Nam Phi có tên “Gift of the Givers Foundation”, cho biết.

Cũng theo tổ chức này, nhà chức trách Trung Quốc cho hay, một số người trong số những người nước ngoài bị bắt đã xem video tuyên truyền từ một nhóm bị cấm trong phòng khách sạn của họ.

5 người Nam Phi, 3 người Anh và 1 người Ấn Độ nằm trong số 11 người bị phía Trung Quốc bắt giữ.

"Nhân viên Lãnh sự đã đến thăm nhóm này để hỗ trợ và chúng tôi đang liên lạc với nhà chức trách Trung Quốc", một phát ngôn viên của văn phòng Bộ Ngoại giao Anh nói với Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Nam Phi chưa đáp ứng yêu cầu bình luận về vụ việc.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Ấn Độ nói với Reuters rằng ông không có thông tin về vấn đề này.

Cơ quan thực thi luật pháp Trung Quốc cũng không lập tức đưa ra bình luận.

Được biết, nhóm du khách nước ngoài nói trên lên kế hoạch du lịch Trung Quốc 47 ngày khi họ bị bắt giữ tại một sân bay ở thành phố Erdos, thuộc khu tự trị Nội Mông.

"Những cá nhân này không có liên kết với khủng bố, cũng không có tiền án ở đất nước họ”, tổ chức từ thiện của Nam Phi cho biết.

Các gia đình những người bị bắt cảm ơn chính phủ Nam Phi vì sự hỗ trợ của họ và kêu gọi chính phủ Trung Quốc thả thân nhân của mình ngay lập tức.

Một số người trong số những người bị bắt là người thân của Shameel Joosub, giám đốc điều hành của công ty viễn thông Vodacom Group Ltd., tổ chức “Gift of the Givers Foundation” cho biết thêm.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…