Trưng cầu dân ý Zaporizhzhia gia nhập Nga: Nghị sĩ 16 quốc gia EU và Bắc Mỹ sẵn sàng làm quan sát viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thành viên Vladimir Rogov của Hội đồng Chính, thuộc Cục Quản lý Quân sự - Dân sự (CAA) khu vực Zaporizhzhia, nghị sĩ của 16 quốc gia thuộc EU và Bắc Mỹ đã sẵn sàng đóng vai trò quan sát viên tại cuộc trưng cầu dân ý của khu vực về việc gia nhập Nga.

(Ảnh: TASS).
(Ảnh: TASS).

Hôm nay (31/7), ông Rogov nói với báo giới rằng đại biểu quốc hội các quốc gia, vùng đất liên bang các cấp khác nhau từ 16 nước, trong đó có các nước EU và Bắc Mỹ sẵn sàng làm quan sát viên của cuộc trưng cầu dân ý trên.

Theo ông Rogov, phần lớn trong số họ đến từ các quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga. Trong số đó, có đại diện của Đức, Tây Ban Nha, Canada, Mexico, Ba Lan, Mỹ, Pháp và các nước vùng Baltic.

Ông Rogov nói thêm rằng nhà chức trách khu vực dự định nộp đơn lên Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) của Nga xin lời khuyên về việc tổ chức trưng cầu dân ý để có thể tiến hành theo luật pháp Nga.

Nghị định về ủy ban bầu cử tổ chức trưng cầu dân ý liên quan đến việc vùng Zaporizhzhye gia nhập Nga được ký vào ngày 23/7. Theo quyết định của người đứng đầu chính quyền khu vực, ủy ban bầu cử được thành lập tại Enerhodar.

Theo lưu ý của nhà chức trách khu vực, Zaporizhzhya chỉ có thể nhận được sự đảm bảo an ninh với tư cách là một chủ thể của Liên bang Nga, vì vậy một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập sẽ được tổ chức, bất chấp những nỗ lực ngăn cản của Kiev.

Trước đó vào tháng 7, có thông tin cho rằng ít nhất 50% cư dân sống tại các vùng lãnh thổ của Zaporizhzhya đã rời khỏi sự kiểm soát của Ukraine sẵn sàng bỏ phiếu để gia nhập Nga. Theo dữ liệu về nghiên cứu xã hội học, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu có thể đạt khoảng 70%.

Một phần của vùng Zaporizhzhya của Ukraine (Priavovye) đã được giải phóng trong chiến dịch đặc biệt bảo vệ Donbass mà Tổng thống Nga Putin tuyên bố vào ngày 24/2. Đến nay, khoảng 70% lãnh thổ đã được giải phóng.

Tháng 5, nhà chức trách khu vực Zaporizhzhya tuyên bố mong muốn gia nhập Nga với tư cách là một chủ thể chính thức: Cộng hòa Zaporizhzhya. Một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga sẽ được tổ chức vào mùa thu này.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ