“Trùm” giang hồ đất mỏ Dũng “Phương” tiếp tục lĩnh án

GD&TĐ - Dũng “Phương” cùng 5 đối tượng khác đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tuyên án phạt tù về tội Đánh bạc.

Toàn cảnh phiên toà xét xử Dũng "Phương" và 5 đối tượng khác.
Toàn cảnh phiên toà xét xử Dũng "Phương" và 5 đối tượng khác.

Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Quốc Dũng (tức Dũng "Phương", SN 1977, trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh); Đặng Thị Xuân Hương (SN 1977, trú tại phường Cẩm Thạch); Vũ Thị Quyên (SN 1986, trú tại phường Cẩm Đông); Nguyễn Ái Vân (SN 1979, rú tại phường Cẩm Bình); Lại Thị Thanh (SN 1977, trú tại phường Cẩm Bình); Vũ Thị Hạnh (SN 1972, thường trú tại phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả) về tội Đánh bạc

Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an TP. Cẩm Phả triệt phá chuyên án, đồng loạt bắt giữ "trùm" giang hồ đất mỏ Trần Quốc Dũng tức Dũng “Phương” cùng 5 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc.

Dũng "Phương" được liệt vào danh sách là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn TP. Cẩm Phả. Đây là đối tượng từng có 3 tiền án vào các năm 2013, 2008 và 2000 về các tội danh Gây rối trật tự công cộng, Đánh bạc và Bắt giữ người trái pháp luật cùng 3 tiền sự về tội Cố ý gây thương tích và Xuất cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra, tại TP. Cẩm Phả Trần Quốc Dũng, Đặng Thị Xuân Hương, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Ái Vân, Lại Thị Thanh, Vũ Thị Hạnh đã nhiều lần có hành vi đánh bạc được thua bằng tiền bằng hình thức chơi lô, đề, xiên, ba càng.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 2/2021, Trần Quốc Dũng tham gia đánh bạc với tổng số tiền trên 342 triệu đồng; Nguyễn Ái Vân đánh bạc với tổng số tiền trên 80 triệu đồng; Lại Thị Thanh đánh bạc với tổng số tiền trên 30 triệu đồng; Vũ Thị Hạnh đánh bạc với tổng số tiền trên 19 triệu đồng; Vũ Thị Quyên từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2021 đánh bạc với tổng số tiền là trên 847 triệu đồng; Đặng Thị Xuân Hương từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021 đánh bạc với tổng số tiền trên 787 triệu đồng.

Căn cứ cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh và diễn biến vụ việc, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt các bị cáo Trần Quốc Dũng (Dũng “Phương”) 42 tháng tù giam; Vũ Thị Quyên 42 tháng tù giam; Đặng Thị Xuân Hương 36 tháng tù giam; Nguyễn Ái Vân 30 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội Đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Lại Thị Thanh 12 tháng tù (cho hưởng án treo) và Vũ Thị Hạnh 9 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội Đánh bạc quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự. Ngoài ra các bị cáo còn chịu thêm tổng hình phạt tiền bổ sung là 130 triệu đồng xung công quỹ Nhà nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ