Bộ Công an khen thưởng đơn vị triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

GD&TĐ - Ngày 26/9, nhân chuyến công tác tại Cần Thơ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác đã đến thăm, tặng bằng khen cho Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ)

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho Công an Quận Bình Thủy.
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho Công an Quận Bình Thủy.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng công nghệ cao liên tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang.

Các đối tượng sử dụng Zalo, tin nhắn SMS để phạm tội, số tiền đánh bạc rất lớn, chủ yếu được chung chi qua tài khoản ngân hàng. Số tiền giao dịch giữa các đối tượng trong đường dây đánh bạc là hơn 157 tỉ đồng.

Đây là số tiền tổ chức đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, còn tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân Công an quận Bình Thủy.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân Công an quận Bình Thủy.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân, Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng công nghệ cao liên tỉnh quy mô lớn.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Công Lê Quốc Hùng đã đến Bệnh viện Quân y 121 thăm hỏi, động viên đại úy Nguyễn Công Tín (Công an phường Tân An) và ông Nguyễn Anh Dũng, bảo vệ dân phố phường Tân An (quận Ninh Kiều) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe của Đại úy Tín và ông Dũng, biểu dương tinh thần xung kích, vì nhân dân phục vụ của công an thành phố và lực lượng bảo vệ dân phố trong đảm bảo an ninh trật  tự, phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời yêu cầu Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ phối hợp với địa phương quan tâm, giúp đỡ mọi điều kiện để cán bộ chiến sĩ bị thương yên tâm điều trị, hồi phục sức khỏe. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ