Thông tin này được đăng tải lần đầu bởi nhà tuyên truyền người Nga Ilya Tumanov - người quản lý kênh truyền hình hàng không Fighterbomber nổi tiếng.
Ông Tumanov không nêu rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến việc mất máy bay, nhưng lưu ý rằng kết luận sơ bộ là "bị trúng hỏa lực từ bên ngoài", tức là hệ thống tên lửa phòng không.
Hiện vị chuyên gia khẳng định rằng toàn bộ phi hành đoàn, cũng như nhóm hỏa lực cơ động mà trực thăng đang chở theo đều đã thiệt mạng.
Thông tin về vụ bắn rơi một chiếc trực thăng Nga bắt đầu được gửi đến từ ngày 25/4 bởi các đại diện của "Mặt trận Giải phóng Azawad - FLA".
Tại thời điểm đó, không có thông tin xác nhận hay hình ảnh nào về mảnh vỡ được công bố. Sau đó một video về hiện trường được cho là nơi máy bay rơi đã xuất hiện trên mạng, nhưng thước phim này cũng không cho phép xác định danh tính vật thể.
Hiện Nga vẫn đang duy trì sự hiện diện tại quốc gia này thông qua lực lượng vũ trang có tên gọi "Quân đoàn châu Phi" trực thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.
Các đơn vị Nga đang tham gia hoạt động chiến đấu chống lại phiến quân Tuareg ở phía Bắc (Azawad) và lực lượng Hồi giáo cực đoan (JNIM) ở các vùng trung tâm.
Người Nga kiểm soát những căn cứ quân sự trọng yếu ở Sevare, Gao và Kidal, đồng thời bảo vệ các mỏ vàng và mỏ khoáng sản khác - đây là khoản thanh toán cho chính quyền Mali để đổi lấy "dịch vụ an ninh".
Trước đó, ấn phẩm Military cho biết lực lượng ly khai Tuareg cùng với các chiến binh thánh chiến đã phát động một cuộc tấn công phối hợp chống lại chính quyền quân sự Mali và lính đánh thuê Nga thuộc "Quân đoàn châu Phi", đã gây ra cho đối phương thiệt hại nặng nề.