Trọng tài đã 'biếu không' cho Argentina quả phạt đền?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi trong trận gặp Croatia đã gây ra nhiều tranh cãi giữa các chuyên gia về tính chính xác.

Gary Neville cho rằng quyết định thổi penalty của trọng tài Orsato là quá nặng.
Gary Neville cho rằng quyết định thổi penalty của trọng tài Orsato là quá nặng.

Trong tình huống Argentina được hưởng quả 11m, khi đó Julian Alvarez đã va chạm với thủ thành Livakovic. Trọng tài Daniele Orsato ngay lập tức cho đại diện Nam Mỹ được hưởng quả phạt đền mà không cần sự trợ giúp từ hệ thống VAR.

Pha va chạm dẫn đến quả phạt penalty cho Argentina.

Nhận định về pha bóng này, cựu cầu thủ của Man United là Gary Neville đã cho rằng, trọng tài người Italia đã nhận định sai lầm. Hậu vệ từng có 8 chức vô địch Ngoại hạng Anh nghĩ rằng đây là tình huống mất kiểm soát của thủ thành người Croatia sau khi băng ra với tốc độ cao, Alvarez khi đó cũng ập vào để tranh bóng nên va chạm xảy ra là lẽ đương nhiên.

Gary cho rằng, quyết định thổi phạt là không hợp lý.

Trọng tài người Italia gây tranh cãi khi cho Argentina hưởng quả phạt 11m.

Trọng tài người Italia gây tranh cãi khi cho Argentina hưởng quả phạt 11m.

Ngược lại, theo cựu tiền đạo của Newcastle, Alan Shearer, trọng tài 47 tuổi đã có một quyết định chính xác khi cho Argentina được hưởng quả phạt đền sau tình huống va chạm giữa Alvarez và Livakovic.

“Alvarez đã xuất sắc trong tình huống đó, anh ấy nhìn thấy cơ hội và đã đưa ra quyết định. Trái bóng đã vượt qua thủ môn và Livakovic sau đó cũng có tình huống cản người không bóng. Đối với tôi, đó là quyết định đúng đắn” - Shearer chia sẻ trên đài BBC Five Live.

Argentina đã có chiến thắng quan trọng trước Croatia để giành lấy tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup. Đối thủ của họ sẽ là đội giành thắng lợi ở cặp đấu bán kết còn lại giữa Pháp và Ma-rốc rạng sáng ngày mai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).