Siêu máy tính dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Siêu máy tính FiveThirtyEight vừa đưa ra nhận định cơ hội vô địch của 4 đội vào bán kết World Cup 2022.

Argentina có cơ hội lớn vô địch World Cup theo dự đoán của Siêu máy tính.
Argentina có cơ hội lớn vô địch World Cup theo dự đoán của Siêu máy tính.

World Cup 2022 đang đi tới những vòng đấu cuối cùng. Vòng bán kết sẽ là màn tranh tài của 4 đội bóng xuất nhất giải Argentina, Pháp, Croatia và Ma Rốc.

Ở vòng bán kết tới đây, Argentina sẽ đụng độ với các nhà Á quân Croatia. Trong khi đó, đương kim vô địch Pháp sẽ so tài với 'ngựa ô' Ma Rốc.

Mới đây, siêu máy tính FiveThirtyEight đã có những đánh giá cơ hội vô địch của 4 anh tài góp mặt ở vòng bán kết.

Theo phân tích của máy tính này, Messi và các đồng đội có khả năng vô địch World Cup cao nhất với 37%. Trong khi cơ hội nâng Cúp của Pháp là 25%, Croatia là 16%. Ngược lại cơ hội lên ngôi Vương của Ma Rốc khá thấp, chỉ có 13%.

Cũng theo siêu máy tính FiveThirtyEight, Argentina có đến 64% khả năng đánh bại được Croatia để vào chung kết. Tuyển Pháp cũng có tới 66% vượt qua Ma Rốc ở trận đại chiến tới đây.

Theo lịch thi đấu được ban tổ chức công bố, trận bán kết 1 giữa Argentina và Croatia sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 14/12, trong khi trận bán kết 2 giữa Pháp và Ma Rốc diễn ra vào lúc 02h00 ngày 15/12.

Các đội thua vòng bán kết sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng 3 vào lúc 22h00 ngày 17/12. Các đội thắng sẽ vào chung kết tranh cúp vàng thế giới vào lúc 22h00 ngày 18/12. Tất cả các trận đấu này sẽ tiếp tục được tường thuật trực tiếp trên VTV.

Đội thắng World Cup 2022 sẽ nhận 42 triệu USD, trong khi ba nhà vô địch gần đây là Pháp nhận 38 triệu, Đức 35 triệu và Tây Ban Nha 30 triệu.

32 đội dự World Cup 2022 đều sẽ ra về với tiền thưởng hàng triệu USD, tuỳ vào thành tích của họ. Đội dừng bước ở vòng bảng được 9 triệu USD, vòng 1/8 nhận 13 triệu còn tứ kết bỏ túi 17 triệu USD.

Đội đứng thứ tư được thưởng 25 triệu USD, cao hơn mức của Italy năm 2006. Đội giành giải ba thu về 27 triệu USD, trong khi á quân được thưởng 30 triệu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.