Trở thành tân sinh viên ngành Luật ở tuổi 68

GD&TĐ - Hôm nay (3/10), Trường ĐH Mở TPHCM (OU) tổ chức lễ khai giảng chào đón hơn 550 tân sinh viên nhập học chương trình Cử nhân trực tuyến khóa 3/2021.

Đại diện Ban giám hiệu Trường ĐH Mở TPHCM tại lễ khai giảng
Đại diện Ban giám hiệu Trường ĐH Mở TPHCM tại lễ khai giảng

Số tân sinh viên trên thuộc 10 ngành, gồm các ngành Luật học, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng.

Đây là lần thứ 2 chương trình Cử nhân trực tuyến tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đáng chú ý, trong số tân sinh viên nhập học đợt này có một sinh viên đã 68 tuổi. Ông là Nguyễn Nhu Hùng, một cựu sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của trường (tốt nghiệp loại Giỏi năm 1994).

Ông Hùng đang kinh doanh ngành hàng trang trí nội thất tại TPHCM. Ông cho biết mình đi học với mong muốn hoàn thiện kiến thức luật pháp để giúp những người cô thế, khó khăn tại địa phương khi gặp các vấn đề pháp lý trong cuộc sống và làm tấm gương hiếu học cho con cháu noi theo. " Sở dĩ tôi chọn học ngành Luật vì cuộc sống luôn cần hiểu biết về pháp luật để làm đúng", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho rằng phần đông người dân đều không hiểu biết tường tận về luật pháp nên nhiều khi hành động sai. Với ông, việc học luật không chỉ giúp ích trong kinh doanh, trong cuộc sống… mà với kiến thức pháp luật học được, ông có thể giúp những người khó khăn khi họ gặp phải các vấn đề pháp lý.

GS.TS Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho biết, để khuyến khích tinh thần học tập của ông Hùng, trường đã quyết định tặng 50% học phí toàn khoá học.

Tân sinh viên ở tuổi 68 Nguyễn Nhu Hùng
Tân sinh viên ở tuổi 68 Nguyễn Nhu Hùng

Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, luôn đồng hành cùng người học hoàn thành tốt mục tiêu học tập và phát triển sự nghiệp của mình, Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến tại Trường ĐH Mở TPHCM được nhiều sinh viên đánh giá là chương trình đào tạo tiên tiến nhất hiện nay khi áp dụng dụng các tính năng hữu ích của công nghệ vào hoạt động giảng dạy, giúp người học bắt kịp các xu hướng học tập trên thế giới và có cơ hội tiếp cận đến nguồn tri thức ở mọi lúc và mọi nơi.

Đến nay, sau 5 năm triển khai (2016 – 2021), hơn 7.000 sinh viên trên khắp cả nước và các quốc gia lân cận như Malaysia, Philippines... đã đăng ký theo học. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ