Trường ĐH Mở TPHCM khai giảng chương trình cử nhân trực tuyến

GD&TĐ - Ngày 4/7, Trường ĐH Mở TPHCM đã khai giảng chương trình Cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến.

Ban giám hiệu Trường ĐH Mở TPHCM tại lễ khai giảng chương trình đào tạo
Ban giám hiệu Trường ĐH Mở TPHCM tại lễ khai giảng chương trình đào tạo

Theo đó, có 524 sinh viên trúng tuyển vào khóa học này với nhiều ngành nghề đào tạo như: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực, Marketing, Luật học, Luật Kinh tế, Tài chính ngân hàng, ngôn ngữ Anh, Kế toán, Kiểm toán.

GS.TS Nguyễn Minh Hà- Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM cho biết; hoạt động đào tạo trực tuyến của nhà trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần phát huy truyền thống đào tạo từ xa hơn 30 năm của nhà trường.

Các chương trình đào tạo trực tuyến của Trường ĐH Mở TPHCM cung cấp sự lựa chọn đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng. Từ tháng 10/2016 đến nay, chương trình Cử nhân trực tuyến của trường đã phát triển 10 ngành đào tạo phục vụ nhu cầu ngành nghề đa dạng của xã hội, với hơn 7.700 sinh viên theo học, các hệ văn bằng 1, văn bằng 2 và cao đẳng liên thông lên ĐH.

Bên cạnh đó, nhà trường cung cấp các khóa trực tuyến ngắn hạn như Luyện thi TOEIC 550 chất lượng cao, Luyện thi chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 1, Khóa tiếng Việt giao tiếp dành cho người nước ngoài đáp ứng nhu cầu của nhiều sinh viên trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Nhà trường còn cung cấp các khóa học miễn phí phục vụ cộng đồng học tập suốt đời trên nền tảng VMOOCs.

Học tập trực tuyến đang là xu hướng không thể thay thế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát
Học tập trực tuyến đang là xu hướng không thể thay thế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát

"Phương thức đào tạo trực tuyến là giải pháp cần thiết, giúp hoạt động dạy và học được diễn ra liên tục, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng trước những diễn biến xấu của dịch bệnh Covid-19. Việc triển khai đào tạo trực tuyến đã giúp hơn 20.000 sinh viên hoàn thành chương trình đúng tiến độ trong thời gian thực hiện giãn cách",  GS.TS Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.