Trò nghèo yên tâm tựu trường

GD&TĐ - Trước thềm năm học mới, bên cạnh công tác chăm lo, đầu tư trường lớp thì việc hỗ trợ HS nghèo cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhờ sự chung tay của các cấp, ngành nên nhiều em HS nghèo đã yên tâm tới trường và vững tin bước vào năm học mới…

Trò nghèo yên tâm tựu trường

Chung tay chăm lo HS nghèo

Mỗi dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới, các địa phương đều dành thời gian cho việc vận động các cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ HS nghèo. Công tác này đối với nhiều tỉnh, thành đã trở thành truyền thống, là một hoạt động không thể thiếu trước thềm năm học mới.

Những ngày này, bên cạnh việc huy động HS ra lớp, ngành Giáo dục và Hội Khuyến học huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cũng tất bật đi khắp nơi vận động hỗ trợ HS nghèo. Không ngại vất vả, những cán bộ khuyến học và thầy cô giáo đến gõ cửa từng nơi để có thêm nguồn hỗ trợ cho học trò. “Của ít, lòng nhiều”, có nơi cho vài chục cuốn vở, có nơi hỗ trợ sách giáo khoa, có nơi cho vài suất học bổng… nhưng đối với những người làm khuyến học, đó là nguồn động viên lớn để hỗ trợ học trò nghèo có điều kiện đến trường.

Không giấu được niềm vui, thầy Đoàn Văn Trí - Phó phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự, cho biết: “Đến nay, công tác hỗ trợ HS nghèo ở huyện đang được triển khai thực hiện quyết liệt. Chúng tôi cố gắng để hỗ trợ HS có đủ điều kiện đến trường, không để em nào phải bỏ học vì thiếu thốn. Bằng các nguồn vận động, xã hội hóa, hiện tại số tiền hỗ trợ cho HS nghèo được khoảng 600 triệu đồng; quà và hiện vật trị giá khoảng 400 triệu đồng. Số quà và hiện vật này, đối với huyện còn khó khăn như Hồng Ngự là nguồn động viên lớn. Từ đó đã giúp nhiều em HS nghèo có thêm động lực đến trường để các em không còn mặc cảm thiếu thốn so với bạn bè”.

Tại huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp), công tác chăm lo cho HS nghèo cũng được quan tâm. Từ giữa tháng 8, Hội Khuyến học huyện tổ chức phát động “Tháng Khuyến học” và trao học bổng cho HS, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc đã trao học bổng cho 140 em HS, sinh viên (mỗi suất từ 500 ngàn đồng đến 4 triệu đồng). Tổng giá trị trao học bổng là 108 triệu đồng. Trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp tài trợ 50 triệu đồng, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp còn tài trợ thêm 15 ngàn quyển tập cho Hội Khuyến học huyện Tân Hồng…

Theo ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp: Chăm lo cho HS nghèo, khó khăn là một nhiệm vụ thường xuyên của ngành, nhất là dịp đầu mỗi năm học. Vừa qua, Sở đã triển khai đến các đơn vị trường học tích cực tìm hiểu hoàn cảnh các em HS có hoàn cảnh khó khăn để phối hợp với chính quyền địa phương và Hội Khuyến học các cấp, tiếp sức cho các em đến trường; tuyệt đối không để HS bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn…

Không để HS bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn

Trước thềm năm học mới, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã trực tiếp đến các quận, huyện để kiểm tra công tác chuẩn bị. Theo đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ: Thời điểm khai giảng năm học mới đã cận kề, do đó ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là ngành Giáo dục cần phải huy động mọi nguồn lực chăm lo cho HS có điều kiện đến trường; không để HS bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đội ngũ thầy, cô giáo cần nỗ lực dạy tốt; HS phải cố gắng học tập, rèn luyện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Hiện tại, các ban, ngành, đoàn thể tất cả 9 quận, huyện của TP Cần Thơ đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tập sách, học bổng, xe đạp cho HS nghèo. Theo Hội Khuyến học TP Cần Thơ, Hội đã vận động được gần 600 suất học bổng và trên 1.550 phần quà, có tổng trị giá gần 1,1 tỉ đồng. Các suất học bổng và quà này được đưa về các địa phương để trao cho HS vượt khó, học tốt trước khi chính thức bắt đầu năm học mới.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ngành GD&ĐT tỉnh Hậu Giang bên cạnh tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp thì đối tượng HS nghèo cũng được đặc biệt quan tâm. Hiện tại, các trường học trong tỉnh tiếp tục vận động quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ các em HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn. “Ngành đang tiếp tục phát huy kết quả các phong trào 3 đủ, 4 đủ để các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn được yên tâm đến lớp. Sở đã chỉ đạo các đơn vị phải chú ý thống kê và lập danh sách số trẻ em, HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn để có biện pháp hỗ trợ các em đến trường, không để xảy ra tình trạng HS vì nghèo mà bỏ học” - bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hậu Giang, cho biết.

Ở Kiên Giang, bên cạnh công tác vận động HS ra lớp, các đơn vị trường học đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Khuyến học để hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh khó khăn đến trường trong năm học mới. Theo ông Hoàng Hữu Thịnh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang: Trước thềm năm học mới, Sở đã chỉ đạo các trường tăng cường công tác phối hợp với chính quyền sở tại, kêu gọi các nhà hảo tâm chăm lo đối với các em HS có hoàn cảnh khó khăn; giúp các em vững bước đến trường, không để em nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Riêng những em HS có `hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, cha mẹ bệnh tật…), các trường lập danh sách gửi Sở xem xét và hỗ trợ cho các em thông qua chương trình “Tiếp sức đến trường”. Qua đó, số tiền giúp cho các em được từ 10 - 20 triệu đồng/trường hợp…

Đầu năm học 2017 - 2018, nhằm mục đích cùng góp sức với ngành Giáo dục để động viên, giúp các em HS vượt lên hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin giúp các em theo đuổi con đường học vấn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau kết hợp cùng với các mạnh thường quân đến thăm và trao tặng hơn 10.000 quyển vở cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ