Trợ lý huấn luyện viên Viettel: Chúng tôi hiểu quá rõ lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai

GD&TĐ - Trợ lý huấn luyện viên Bae Ji-won của Viettel cho biết đội bóng của ông đã bắt bài lối chơi của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai và có được một điểm ở vòng 4 V.League.

Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân nhà ở vòng 4 V.League
Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân nhà ở vòng 4 V.League

Vòng 4 V.League, trên sân nhà Pleiku,  Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục gây thất vọng khi để Viettel cầm hòa với tỷ số 2-2 qua đó chưa biết mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay và nhận về không ít lời chê từ phía người hâm mộ.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý HLV Bae Ji-won của Viettel bày tỏ: "Có thể nói tôi hài lòng với 1 điểm có được vì Viettel phải đá trên sân khách. HAGL là một đội bóng có nhiều cầu thủ mà tôi biết. Họ tấn công nhanh, có kỹ thuật tốt. Tôi hiểu các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai vì đã từng làm việc với họ ở đội tuyển với các cầu thủ này ở U23 Việt Nam. Tôi nắm được cá tính và cách chơi bóng của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai".

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo khiến cầu thủ cả hai bên đều cố gắng chơi tốt hơn, cố gắng thể hiện mình. Điều này giúp trận đấu trở nên hứng khởi hơn".

"Nhịp độ của trận được quyết định bởi thể trạng và thể lực của các cầu thủ. Tôi có sự tự tin và tôi tin vào các cầu thủ của Viettel vì chúng tôi có sự chuẩn bị tốt.

Hoàng Anh Gia Lai trong hiệp 1 tấn công nhiều hơn. Ở hiệp 2 tôi đã thay đổi ở giữa sân. Tôi cố gắng tìm sự cân bằng ở đội hình. Tôi cố gắng xoay chuyển để tấn công nhiều hơn.

Lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai có xu hướng về lối chơi tấn công. Khi họ tấn công thì sẽ lộ ra điểm yếu ở hàng phòng ngự. Tôi muốn các cầu thủ tập trung bóng và khai thác vào khoảng trống đó để ghi bàn".

Trong khi đó, HLV Kiatisak tỏ ra tiếc nuối khi Công Phượng chỉ có được 2 bàn thắng trong trận đấu này. "Công Phượng có chút may mắn ngày hôm nay nhưng nếu may mắn hơn, cậu ấy phải ghi 3 bàn rồi. Công Phượng chơi nổi bật, rất hiểu chiến thuật của tôi dù đá chính hay dự bị", HLV Kiatisuk nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng.

"Hôm nay được thi đấu trên sân nhà, tôi mong muốn có được 3 điểm. Viettel là đội mạnh hàng đầu giải. Trước đó họ có 6 điểm còn chúng tôi trải qua 3 trận đấy chưa tốt. Toàn đội Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất cố gắng. Viettel có nhiều cầu thủ giỏi, từ đội tuyển quốc gia, từ đội trẻ và ngoại binh chất lượng. Kết quả chia điểm ngày hôm nay là hợp lý", HLV Kiatisak chia sẻ thêm.

Ông nói thêm: "Bất cứ trận đấu nào chúng tôi cũng cố gắng làm tốt nhất. Các cầu thủ có thể thi đấu chưa đúng phong độ nhưng V.League hiện nay khác rất nhiều so với năm ngoái. Rất nhiều đội hiểu Hoàng Anh Gia Lai, chuẩn bị kỹ lưỡng nên trận ở sân nhà hay sân khách đều khó khăn".

Ở màn bình luận sau trận hòa 2-2 của Hoàng Anh Gia Lai và Viettel, HLV Phạm Minh Đức đã bày tỏ rằng ông rất ngạc nhiên với thể lực kém cỏi của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Theo ông bình thường các cầu thủ V.League phải chơi được ít nhất là 80 phút, song với các cầu thủ phố Núi ở trận đấu này, họ chỉ chơi đến phút 65, 70 là "tụt hơi".

Chính sự yếu kém về mặt thể lực này đã giúp Viettel có được bàn gỡ cuối trận, khiến đội bóng của bầu Đức đánh rơi trận thắng đầy ý nghĩa trên sân nhà Pleiku, trong ngày HLV Park Hang Seo theo dõi trên khán đài.

Theo HLV giàu kinh nghiệm này, công tác chuẩn bị về mặt thể lực cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai của HLV Kiatisuk có vấn đề nghiêm trọng, khiến họ không thể tranh chấp nổi trong khi các đội bóng khác lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.