Sài Gòn FC theo đuổi cựu tiền đạo của HAGL

GD&TĐ -Không thể có được Geovane, Sài Gòn FC đã đưa Rimario vào tầm ngắm. Tiền đạo từng chơi cho HAGL đã chia tay Bình Định vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Rimario nhận được sự quan tâm đặc biệt của Sài Gòn FC
Rimario nhận được sự quan tâm đặc biệt của Sài Gòn FC

Hồi đầu tháng 11, Sài Gòn FC đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với hậu vệ Nguyễn Quốc Long (từ Hà Nội), tiền đạo Hoàng Minh Tuấn (từ Nam Định) và hậu vệ Trần Gia Nam (từ An Giang).

Đáng chú ý, Quốc Long đã có 5 năm gắn bó cùng câu lạc bộ Sài Gòn trước khi chuyển về thi đấu cho đội bóng cũ Hà Nội vào năm 2021. Tại đây, anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 33 phút trong 3 trận đấu được vào sân từ băng ghế dự bị rồi ra đi trong lặng lẽ.

Tiền đạo Hoàng Minh Tuấn trưởng thành từ lò đào tạo thành Nam nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Anh từng được huấn luyện viên Park Hang Seo triệu tập lên tập trung cùng U23 Việt Nam nhưng cũng không thể hiện được nhiều.

Tân binh còn lại của Sài Gòn là Trần Gia Nam cũng thường xuyên được trao cơ hội thi đấu trong màu áo An Giang. Sau 3 mùa giải khoác áo đội bóng miền Tây (từ năm 2019), hậu vệ sinh năm 1996 ra sân tổng cộng 34 trận ở Giải hạng Nhất (theo thống kê của VPF).

Bên cạnh đó, câu lạc bộ Sài Gòn cũng đã lên kế hoạch chiêu mộ lại ngoại binh Geovane. Chân sút từng tạo nên tên tuổi ở đội bóng Sài thành tưởng chừng đồng ý quay về đội bóng cũ, nhưng cuối cùng lại muốn thay đổi ý kiến để chơi cho Viettel.

Không thể có được Geovane, Sài Gòn FC đã đưa Rimario vào tầm ngắm. Tiền đạo từng chơi cho HAGL đã chia tay Bình Định và có 2 sự lựa chọn là đến Sài Gòn FC hoặc Đà Nẵng.

Xét về lối chơi của Rimario, cầu thủ này không thực sự phù hợp với phong cách chuyền ngắn của HLV Phan Thanh Hùng. Chính vì vậy, Rimario có thể đầu quân cho Sài Gòn FC để phát huy khả năng chơi phản công tốc độ và có tính hoạt động độc lập trên hàng tiền đạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ