Hải Phòng FC chiêu mộ 6 cầu thủ của lò đào tạo HAGL

GD&TĐ - Chỉ có 6 trong số 14 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được HLV Chu Đình Nghiêm giữ lại để phục vụ cho mùa giải mới 2022.

Dụng Quang Nho sẽ thi đấu cho Hải Phòng ở mùa giải tới.
Dụng Quang Nho sẽ thi đấu cho Hải Phòng ở mùa giải tới.

Thời gian vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm thử việc tới 14 cầu thủ của lò đào tạo bóng đá danh tiếng HAGL của bầu Đức. Sau thời gian sàng lọc, đội bóng đất Cảng chỉ giữ lại đúng 4 cầu thủ là Ngọc Quang, Việt Hưng, Quang Nho, Nguyễn Kiên Quyết, Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh.

Trong số các cầu thủ HAGL kể trên, Triệu Việt Hưng từng cùng U23 Việt Nam vô địch SEA Games 30 và từng thi đấu rất tốt trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2020.

Cách đây không lâu, CLB Hải Phòng cũng đã công bố một số bản hợp đồng chất lượng như Nguyễn Hải Huy và hai ngoại binh Moses Oloya và Rimario Gordon.

HLV Chu Đình Nghiêm bắt tay vào xây dựng lối chơi cho CLB Hải Phòng dựa trên sự kết hợp của nhóm tân binh với nhóm cựu binh và để lại dấu ấn đậm nét với ngôi vô địch giải giao hữu tại Ninh Bình (Cúp Hoa Lư) cách đây ít ngày.

Ở mùa giải 2022, Hải Phòng đặt mục tiêu rất cao, họ có tân chủ tịch đồng thời đầu tư ra không ít tiền của để sửa chữa sân Lạch Tray cũng như chiêu mộ những hảo thủ chất lượng.

Về phía Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng này vừa vô địch giải đấu giao hữu Cup Hoàng đế Quang Trung tại Bình Định. Đáng tiếc sau giải đấu, một thành viên trong ban huấn luyện của đội bóng phố Núi nhiễm Covid-19.

Ít ngày sau khi vị trợ lý này khỏi bệnh, CLB Hoàng Anh  Gia Lai xuất hiện thêm 4 cầu thủ nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe của 4 cầu thủ hiện đang ổn định và không có quá nhiều dấu hiệu đáng lo. Dẫu vậy, điều này dù ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới đội bóng khi các cầu thủ không thể thực hiện những bài tập chuyên môn theo đúng đấu pháp đề ra của BHL.

Tại mùa bóng 2022, Hoàng Anh Gia Lai khá bận rộn khi phải căng mình thi đấu trên 3 mặt trận: V-League Cup Quốc gia và AFC Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ