Trò cũ xấu xí của khán giả phim Việt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thói quen xem phim lậu miễn phí vô cùng nguy hại, nó trực tiếp tạo ra môi trường dung dưỡng cho hành vi quay lén và phát tán phim.

Ảnh minh họa/INT.
Ảnh minh họa/INT.

Dù 28/4 bộ phim điện ảnh “Con Nhót mót chồng” (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) mới chính thức ra rạp song hiện giờ phim đã bị phát tán, gây ra không ít bức xúc đối với nhà sản xuất và nghệ sĩ.

Cụ thể, ngay sau những buổi chiếu sớm vừa qua, trên mạng xã hội, nhất là nền tảng TikTok đã xuất hiện các phân đoạn của bộ phim. Theo giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính Thu Trang (thủ vai Nhót), đó là các phân đoạn quan trọng bị khán giả quay lén rồi cắt thành từng đoạn để đưa lên tài khoản cá nhân nhằm câu view, câu like.

Thực ra, không phải đến khi “Con Nhót mót chồng” chuẩn bị công chiếu thì mới bị quay trộm, phát tán mà đây là câu chuyện cũ tồn tại trong nhiều năm qua mỗi khi có phim mới ra rạp.

Trước đó có thể kể đến: “Yêu”, “Lộ mặt”, “Em chưa 18”, “Chạy đi rồi tính”, “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”… đều từng rơi vào tình cảnh khó chịu, bức xúc ấy. Cũng đã có không ít vụ việc bị phát giác, bắt quả tang, khắc phục hậu quả và xử phạt, tuy nhiên sau đó lại gần như đâu vẫn đóng đấy, thậm chí hành vi còn ngày càng tinh vi hơn, chỉ có thể phát hiện khi đã được phát tán.

Có thể thấy, hành vi quay lén và phát tán phim lên nhiều nền tảng mạng xã hội, ngoài việc vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ sẽ bị xử phạt theo các mức độ hậu quả gây ra thì đó còn là lối tiếp cận, đón nhận sản phẩm nghệ thuật thứ bảy thiếu văn minh của một bộ phận khán giả.

Những người này đã coi thường pháp luật cũng như công sức, tâm huyết của người làm nghề từ đó có hành vi làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhắc tới “đồng minh” với họ chính là thói quen thưởng thức nghệ thuật thứ bảy của không ít công chúng - ngại ra rạp mua vé để xem phim mà chỉ muốn ngồi một chỗ xem phim lậu, đọc preview, xem đoạn cắt rồi bình luận như đúng rồi.

Thói quen này vô cùng nguy hại vì nó trực tiếp tạo ra môi trường dung dưỡng cho những người có hành vi quay trộm kia tiếp tục... “hành nghề”.

Nếu cộng đồng cùng nói không với việc xem phim lậu miễn phí thì liệu rằng có còn “đất sống” cho những kẻ chuyên “ăn cắp” bản quyền vẫn thản nhiên lộng hành trong suốt bao năm qua không?

Nếu cộng đồng xây dựng được thói quen ra rạp xem phim thì những lợi ích mang lại cho ngành điện ảnh nước nhà to lớn đến nhường nào? Vì vậy, cùng với việc luật pháp cần có chế tài xử phạt mạnh mẽ, mang tính răn đe cao hơn nữa thì vai trò của cộng đồng rất quan trọng đối với việc đẩy lùi trò cũ xấu xí này.

Khi mỗi người nâng cao ý thức của bản thân để có những ứng xử văn minh với các bộ phim ra rạp chính là đã trực tiếp góp phần xây dựng môi trường phát triển nghệ thuật thứ bảy của nước nhà thêm lành mạnh, công bằng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ