Trình diễn 15 di sản văn hóa phi vật thể

GD&TĐ - Từ ngày 21 đến 24/4, Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra tại Phú Thọ.

Nhã nhạc cung đình Huế.
Nhã nhạc cung đình Huế.

15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận như: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nhã nhạc Cung đình Huế; Ca trù; hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng; tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; thực hành then Tày, Nùng, Thái; nghề làm gốm của người Chăm; nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ… sẽ được trình diễn tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thực hành then Tày, Nùng, Thái.

Thực hành then Tày, Nùng, Thái.

Ca trù.

Ca trù.

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Đây cũng là dịp để gần một nghìn nghệ nhân, diễn viên của các đoàn thuộc 13 tỉnh, thành phố sở hữu các loại hình di sản, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ninh Thuận, Đắk Lắk gặp gỡ, giao lưu, truyền lửa đến công chúng để cùng bảo vệ, gìn giữ, phát huy di sản.

Ngoài ra, khi đến với liên hoan, khán giả còn được thưởng lãm không gian di sản với các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu; sản phẩm du lịch…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngày 17/4, Trung tâm Truyền thông và Tri thức số – ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sách và sáng tạo khởi nghiệp

GD&TĐ - “Sách và sáng tạo khởi nghiệp” là chủ đề mà ĐH Bách khoa Hà Nội hướng đến trong sự kiện Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay.