Trình Chính phủ cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho phi công Trần Ngọc Duy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng về việc cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho Thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy.

Liệt sĩ Trần Ngọc Duy.
Liệt sĩ Trần Ngọc Duy.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình Chính phủ về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho Thiếu tá Trần Ngọc Duy - người hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay Su-22M4 tại Yên Bái.

Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy (31 tuổi, Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Thiếu tá Trần Ngọc Duy có nguyên quán Vũ Thư, Thái Bình và thường trú TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Anh hy sinh khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu, phục vụ quốc phòng an ninh trên máy bay Su-22M4, trưa 31/1.

Máy bay này mang số hiệu 5873 thuộc Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trước đó, ngày 1/2, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Thiếu tá Trần Ngọc Duy vì có thành tích xuất sắc đột xuất, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn từ cấp bậc đại úy lên thiếu tá. Trung ương Đoàn cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho phi công Trần Ngọc Duy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...