Triều Tiên tưởng tượng cảnh lo sợ chiến tranh của dân Hàn

Giới truyền thông Bình Nhưỡng đưa tin binh sĩ Hàn Quốc đào ngũ, thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự và cho rằng nước này sợ chiến tranh.

Triều Tiên tưởng tượng cảnh lo sợ chiến tranh của dân Hàn
Triều Tiên tưởng tượng cảnh lo sợ chiến tranh của dân Hàn
Khu mua sắm ở Myeong-dong tại Seoul vẫn tấp nập dù tình hình giữa hai miền Triều Tiên đang căng thẳng. Ảnh: Newsis

Theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc, các phương tiện truyền thông của Triều Tiên đăng tải một bức tranh về phản ứng của người dân Seoul trước tình trạng căng thẳng ở biên giới liên Triều hiện nay. Bình Nhưỡng cho rằng, Hàn Quốc đang lo sợ chiến tranh xảy ra.

Một trang web tuyên truyền của Triều Tiên đưa tin binh sĩ Hàn Quốc đào ngũ và thanh niên tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự. Bình Nhưỡng cho hay, Seoul đang tích trữ lương thực, thực phẩm. Nhiều người tìm cách rời khỏi đất nước khiến vé máy bay tăng cao.

Trong khi đó, các tờ báo Hàn Quốc đăng hình ảnh cho thấy nhịp sống hàng ngày của người dân trong nước vẫn bình thường.

Jee Hwan Kim, một sinh viên ở Seoul, chia sẻ nhiều người cho rằng chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ “nói đùa” như những lần trước. Triều Tiên đã nhiều lần tuyên chiến nhưng sau đó tình hình lại hạ nhiệt.

Jee tỏ ra khá lạc quan với tình hình hiện tại trên bán đảo. “Tôi cho rằng chẳng có điều gì nghiêm trọng xảy ra. Mọi thứ lặp lại y như năm 2013. Không có gì đáng sợ”, Jee nói và ám chỉ đến căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cách đây hai năm.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.