Triều Tiên phóng tên lửa sau khi tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ

GD&TĐ - Hôm nay (10/9), Triều Tiên đã phóng 2 quả tên lửa từ khu vực phía tây nước mình xuống biển Nhật Bản – hãng tin Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết.  

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

“Quân đội của chúng tôi đang giám sát tình hình xem có thêm vụ phóng nào nữa hay không và duy trì tư thế sẵn sàng” – Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm nay.

Theo tuyên bố trên, một “vật thể không xác định được phóng đi” 2 lần từ tỉnh Nam Pyongan của Triều Tiên về phía đông vào sáng thứ 3.

Hãng tin Japan Times, JCS của Hàn Quốc nói rằng những vật phóng đi “có tầm ngắn” và bay khoảng 330 km.

Sau vụ phóng trên, một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng không có thông tin về bất kỳ tên lửa đạn đạo nào rơi vào lãnh thổ nước này hoặc Khu vực Đặc quyền kinh tế (EEZ), đồng thời lưu ý không có mối đe dọa tức thời đối với an ninh đất nước – hãng tin Reuters cho hay.

Một quan chức cao cấp chính phủ Mỹ nói rằng Mỹ biết về các vụ phóng gần đây của Triều Tiên và đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Vụ phóng trên diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng khôi phục các cuộc đàm phán với Mỹ trong nửa cuối của tháng 9 này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ