Triều Tiên tăng cường đưa robot vào trường tiểu học

GD&TĐ - Triều Tiên đang thúc đẩy GD về robot tại bậc tiểu học theo chỉ thị của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ban hành tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4 diễn ra đầu năm nay.  

HS tiểu học Triều Tiên sẽ nhận được một nền giáo dục toàn diện hơn trong lĩnh vực robot
HS tiểu học Triều Tiên sẽ nhận được một nền giáo dục toàn diện hơn trong lĩnh vực robot

Hãng tin Arirang Maeari của Triều Tiên cho biết ĐH Sư phạm Bình Nhưỡng đã phát triển một chương trình giảng dạy về robot tại các trường tiểu học Triều Tiên.

Việc học về robot ở những giai đoạn đầu HS tới trường sẽ phổ biến hơn tại Triều Tiên. Trường ĐH Sư phạm Bình Nhưỡng có kế hoạch sử dụng “robot giáo dục” trong các lớp tiểu học – nơi có các môn cơ bản nhất được giảng dạy.

Theo Arirang Maeari, các lớp học robot đã diễn ra tại trường tiểu học Kwangbok ở quận Mangyongdae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Mangyongdae là nơi sinh ra cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

HS ở Triều Tiên được tìm hiểu về chức năng của robot thông qua các bài học, nơi các em học thiết kế, lắp ráp và điều khiển robot. Truyền thông nhà nước cho biết các lớp học này sẽ “có tầm ảnh hưởng lớn” tới sự phát triển bán cầu não phải của HS.

HS Triều Tiên cũng được học “khả năng sáng tạo, quan sát và tính toán” thông qua GD robot.

Tại một số lớp khác, robot sẽ dẫn dắt các bài học, bao gồm ngoại ngữ - hãng tin trên cho hay.

Theo UPI

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.