Triều Tiên phóng tên lửa lần đầu tiên từ khi ông Biden làm tổng thống Mỹ

GD&TĐ - Triều Tiên vừa phóng một số tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua ngay sau khi lên án Mỹ - Hàn nối lại cuộc tập trận trong khu vực – tờ Washington Post cho biết hôm qua (23/3).

Tên lửa Scud-B của Triều Tiên.
Tên lửa Scud-B của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng chưa chính thức bình luận về báo cáo trên, trong khi đó phát ngôn viên Lầu năm góc John Kirby từ chối bình luận về thông tin cho rằng Triều Tiên phóng tên lửa vào cuối tuần qua.

Vụ phóng tên lửa trên được cho là diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tố cáo các cuộc tập trận quân sự trong khu vực của Mỹ - Hàn mới được nối lại. Em gái Kim Yo Jong của nhà lãnh đạo Kim Jong Un từng cảnh báo chính quyền ông Biden kiềm chế nếu muốn hòa bình trong khu vực.

Theo báo cáo của Washington Post, các quan chức quốc phòng Mỹ đã dự đoán vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, họ nói rằng sẽ có thêm các vụ phóng nữa trong “vài ngày nữa” và kêu gọi có thêm hành động nhằm đảm bảo phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Các báo cáo về việc Triều Tiên phóng tên lửa được đưa ra trong bối cảnh Nhà trắng vẫn do dự chia sẻ thông tin về cách thức quan hệ với Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken chỉ nói rằng chiến lược đang được “xem xét”.

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Choe Son Hui của Triều Tiên xác nhận Mỹ đã cố gắng liên lạc với Bình Nhưỡng, nhưng ông khẳng định sẽ không có cuộc đối thoại nào diễn ra trừ khi Washington “từ bỏ chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên”.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ