Syria tuyên bố bắn rụng tên lửa Israel tấn công vào thủ đô

GD&TĐ - Các lực lượng phòng không của Syria đã bắn hạ một số tên lửa tấn công vào thủ đô Damascus hôm qua (16/3) – phương tiện truyền thông nhà nước cho biết.

Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel.
Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel.

“Vào lúc 22:35 tối nay Israel đã tiến hành một cuộc tấn công từ hướng Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng, nhằm vào một số mục tiêu trong khu vực Damascus” – hãng tin SANA dẫn lời một nguồn tin quân sự nói – “Hệ thống phòng không của chúng tôi đã chặn được cuộc tấn công và bắn hạ hầu hết” tên lửa, đồng thời cho biết thêm là không có thương vong.

Các phóng viên của hãng tin AFP đã nghe thấy những tiếng nổ ở phía trên thủ đô mà truyền thông chính thức cho rằng đó là do lực lượng phòng không đáp trả vụ tấn công.

Trong khi đó Tổ chức theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết các cuộc không kích nhắm vào 2 kho đạn dược của lực lượng dân quân Iran đang chiến đấu cùng chính quyền Syria và chỉ cách sân bay Damascus vài km về phía nam thủ đô.

Kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ năm 2011, Israel thường xuyên tiến hành các cuộc không kích ở Syria, chủ yếu nhằm vào các lực lượng Hezbollah của Iran và Lebanon cũng như quân đội chính phủ Syria.

Israel hiếm khi xác nhận các cuộc tấn công ở Syria, nhưng quân đội của nhà nước Do Thái này cho biết họ đã đánh khoảng 50 mục tiêu ở đất nước bị chiến tranh tàn phá vào năm ngoái mà không cung cấp thông tin chi tiết.

SOHR cho biết vào cuối tháng 2, các cuộc không kích của Israel nhắm vào khu vực Sayyida Zeyyida Zeinab ở phía nam Damascus – nơi có sự hiện diện của Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran và Hezbollah ở Liban mà không báo cáo bất kỳ trường hợp thương vong nào.

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.