Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa.

Một vụ phóng tên lửa tại địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Một vụ phóng tên lửa tại địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Ông Kim Jong Un gọi đây là cuộc thử nghiệm nhằm "nâng cao hiệu quả chiến đấu và sức mạnh" của các tên lửa hành trình sẽ được triển khai cho Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường các hoạt động quân sự của đất nước trong tương lai, đồng thời nói thêm rằng không cần mở đối thoại với "kẻ thù", Reuters đưa tin.

Chỉ trong hai tuần qua, Triều Tiên đã bắn 12 tên lửa đạn đạo. Ảnh: KCNA

Chỉ trong hai tuần qua, Triều Tiên đã bắn 12 tên lửa đạn đạo. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết các cuộc thử nghiệm gần đây nhằm để chứng minh “khả năng phản ứng và tấn công hạt nhân của chúng tôi”. Nước này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động các lực lượng vũ trang, chiến lược hạt nhân và khẳng định hoàn toàn chủ động trong việc ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng quân sự và chiến tranh quan trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, theo KCNA.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.