Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này.

Quang cảnh một vụ phóng tên lửa do Triều Tiên công bố. Nguồn: The Guardian.
Quang cảnh một vụ phóng tên lửa do Triều Tiên công bố. Nguồn: The Guardian.

Theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), sáng 5/10 (theo giờ địa phương), Triều Tiên đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Động thái này được dự đoán có khả năng làm leo thang căng thẳng trong khu vực sau một loạt các cuộc tập trận quân sự trong tuần này.

Tuyên bố phía Hàn Quốc cho hay đây là lần thử tên lửa thứ 6 của Triều Tiên trong vòng 12 ngày qua, bắt nguồn từ khu vực Samsok - thủ đô của Bình Nhưỡng.

Trước đó, vào ngày 4/10, Triều Tiên cũng đã gây xôn xao khi phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản về phía Thái Bình Dương.

Những động thái bất thường của Triều Tiên đã dẫn đến việc Mỹ và Hàn Quốc tập đáp trả lại bằng các vụ phóng tên lửa và tập trận chung được diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư vừa rồi.

Phát biểu hôm thứ Tư trong chuyến công du tới Nam Mỹ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cảnh báo rằng nếu Triều Tiên tiếp tục “đi theo con đường này” - các hành động khiêu khích vẫn tiếp diễn, “điều đó sẽ chỉ làm gia tăng sự lên án, sự cô lập và xuất hiện thêm các bước được thực hiện để đáp trả hành động của họ."

Tàu sân bay của Mỹ được tái triển khai tới vùng biển phía đông Triều Tiên sau cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh: Associated Press News.

Tàu sân bay của Mỹ được tái triển khai tới vùng biển phía đông Triều Tiên sau cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh: Associated Press News.

Vào tháng trước, hải quân Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm chung ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển phía Đông bán đảo Triều Tiên - cuộc tập trận lớn đầu tiên sau 5 năm nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các mối đe dọa từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ