Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau khi thử động cơ nhiên liệu rắn mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía bờ biển phía đông của Bán đảo Triều Tiên ngày 18/12.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA).
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA).

Vụ phóng tên lửa trên của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này thử nghiệm một động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao. Các chuyên gia cho rằng động cơ này sẽ cho phép Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo nhanh hơn và cơ động hơn.

Động thái trên diễn ra khi nước này tìm cách phát triển vũ khí chiến lược mới và tăng tốc các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ngày 16/12, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin cuộc thử nghiệm trên diễn ra vào ngày trước đó dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Bãi phóng vệ tinh Sohae. Nơi đây thường được sử dụng để thử nghiệm các công nghệ tên lửa, bao gồm cả động cơ tên lửa và phương tiện phóng không gian.

Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử tên lửa chưa từng có trong năm nay, bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới đất liền Mỹ, bất chấp các lệnh cấm và lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.