Triều Tiên phóng ít nhất 3 tên lửa, Hàn Quốc triệu tập họp Hội đồng An ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/11, Triều Tiên phóng ít nhất 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn – hãng tin Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc.

Thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trên truyền hình.
Thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trên truyền hình.

Trước đó, Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản.

Theo các quan chức Hàn Quốc, một tên lửa đạn đạo Triều Tiên rơi cách bờ biển Hàn Quốc chưa đầy 60 km. Đây được cho là lần đầu tiên tên lửa rơi gần vùng biển của Hàn Quốc, dẫn đến cảnh báo về cuộc không kích.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đây là 1 trong 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được bắn từ khu vực ven biển Wonsan của Triều Tiên xuống biển.

JCS nói rằng ít nhất một trong số các tên lửa đã rơi cách Đường giới hạn phía Bắc (NLL) 26 km về phía nam. NLL là biên giới hàng hải liên Triều đang tranh chấp. Tên lửa đã rơi xuống cách thành phố Sokcho của Hàn Quốc, 57 km và cách Ulleung, nơi có cảnh báo không kích được đưa ra 167 km.

Vụ phóng trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, đồng thời cho rằng "sự ngang ngược và khiêu khích quân sự không thể dung thứ được".

Sau khi được báo cáo về các vụ phóng, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Văn phòng của ông nói rằng Tổng thống Yoon Suk-Yeol ra lệnh thực hiện các biện pháp khiến Triều Tiên "phải trả giá cho những hành động khiêu khích của mình".

Theo Yonhap/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.