Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển ngày 28/10.

Triều Tiên phóng tên lửa.
Triều Tiên phóng tên lửa.

Theo Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc (JCS), họ “đã phát hiện các vụ phóng từ khu vực Tongchon ở tỉnh Kangwon”. Dải Tongchon nằm cách biên giới liên Triều khoảng 60 km. Địa điểm này dường như gần với lãnh thổ Hàn Quốc hơn bất kỳ bãi phóng nào khác được Bình Nhưỡng sử dụng trong năm nay.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, các lực lượng Hàn Quốc đang “duy trì tư thế sẵn sàng hoàn toàn trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ” - JCS cho biết trong một tin nhắn văn bản gửi tới giới truyền thông.

Nhà chức trách Nhật Bản sau đó nói rằng tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống Biển Nhật Bản, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo.

Vụ thử của Bình Nhưỡng diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận hải quân đổ bộ “Hoguk” của Hàn Quốc với sự tham gia của một số lượng không xác định lính Mỹ. Đầu tuần sau, Seoul và Washington cũng sẽ bắt đầu cuộc tập trận chung "Cảnh giác bão", dự kiến ​​có sự tham gia của hơn 200 máy bay chiến đấu.

Triều Tiên luôn bày tỏ sự tức giận về các cuộc tập trận như vậy và gọi chúng là cuộc diễn tập cho một cuộc xâm lược lãnh thổ của mình. Theo Bình Nhưỡng, các vụ thử tên lửa đạn đạo tăng cường trong những tuần gần đây được coi là "biện pháp đối phó" với các hành động gây hấn của Hàn Quốc và Mỹ.

Seoul và Washington tuyên bố các vụ phóng thực sự được thực hiện để chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2017.

Hôm thứ Ba, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói với quốc hội: "Có vẻ như họ (Bình Nhưỡng) đã hoàn thành việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy”. Ngày hôm sau, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cảnh báo rằng một động thái như vậy sẽ gặp phải phản ứng “vô song”.

Bình Nhưỡng đã đặt lệnh cấm các vụ thử hạt nhân vào năm 2018 sau khi bắt đầu cuộc đàm phán hòa bình giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump. Nhưng các cuộc đàm phán sớm bị đình trệ do Washington không sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Mặc dù tuyên bố sẵn sàng xem xét "một số hình thức ngoại giao" với Triều Tiên, chính quyền ông Biden cho đến nay vẫn chưa khởi động được bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào với Triều Tiên.

Tháng trước, ông Kim Jong-un tuyên bố đất nước của mình là một cường quốc hạt nhân "không thể đảo ngược", báo hiệu một cách hiệu quả về việc chấm dứt các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông cho biết Triều Tiên sẽ chú trọng phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật và sẵn sàng tiến hành nhiều vụ thử nguyên tử như một phần của chương trình này.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ