Triều Tiên công bố video phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

GD&TĐ - Triều Tiên cho biết đã bắn thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào hôm qua (24/3) để chuẩn bị cho “cuộc đối đầu lâu dài” với Washington.

Vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 ở Triều Tiên, ngày 24 tháng 3 năm 2022.
Vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 ở Triều Tiên, ngày 24 tháng 3 năm 2022.

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa loại này kể từ 2017.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh thử tên lửa Hwasong-17 vì “căng thẳng quân sự leo thang hàng ngày tại và quanh bán đảo Triều Tiên” và “không thể tránh khỏi cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ” – hãng thông tấn nhà nước KCNA cho hay.

Tên lửa đã đi quãng đường 1.090 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Ông Kim đã đến thăm bãi phóng để đích thân giám sát quá trình phóng thử. KCNA cho biết loại vũ khí này được bổ sung vào kho vũ khí hạt nhân của nước này nhằm đối phó Washington. Các ICBM là vũ khí tầm xa, có khả năng vươn tới Mỹ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án vụ phóng trên, cho rằng “nó có nguy cơ leo thang căng thẳng đáng kể trong khu vực”. Trong khi đó phát ngôn viên Nhà trắng Jen Psaki cho biết vụ hóng là “sự vi phạm trắng trợn” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hôm qua Hàn Quốc cũng bắn một số tên lửa để đáp trả vụ phóng của Triều Tiên. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cảnh báo Bình Nhưỡng rằng “không thể thu được gì từ các hành động khiêu khích”.

Triều Tiên và Hàn Quốc đã khôi phục các đường dây liên lạc trực tiếp vào năm ngoái nhằm giảm bớt căng thẳng.

Truyền hình Triều Tiên công bố video phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17:

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ