Bệnh viện và nhà hỏa táng Hàn Quốc quá tải vì làn sóng Covid-19

GD&TĐ - Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên đến 10 triệu người, tương đương với 20% dân số vào hôm nay (23/3).

Người Hàn Quốc xếp hàng xét nghiệm Covid-19.
Người Hàn Quốc xếp hàng xét nghiệm Covid-19.

Trong khi đó số ca nặng và tử vong tăng gây căng thẳng cho bệnh viện và nhà hỏa táng.

Hàn Quốc phải đối mặt với làn sóng Covid-19 kỷ lục do biến thể Omicron dễ lây nhiễm gây ra. Nước này đã loại bỏ phần lớn các nỗ lực truy tìm và kiểm dịch tích cực trước đây, cũng như nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) đã báo cáo 490.881 ca mắc hôm qua. Đây là số ca mắc hàng ngày cao thứ 2 sau khi đạt mức cao nhất là 631.205 ca vào ngày 16/3. Tổng số ca Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng lên 10.427.247 ca và 13.432 ca tử vong, gồm 291 ca mới.

Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm và tử vong ở Hàn Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với một số quốc gia khác. 87% trong số 52 triệu dân ở đây đã được tiêm phòng đầy đủ và 63% đã được tiêm tăng cường.

Mặc dù vậy, số người chết đã tăng gần gấp 2 chỉ trong khoảng 6 tuần. Thứ 6 tuần trước, số ca tử vong đã tăng lên mức đỉnh điểm là 429 người, khiến các dịch vụ tang lễ bị quá tải.

Hôm thứ 2, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu 60 lò hỏa táng trên toàn quốc hoạt động nhiều giờ hơn.

Trong khi đó tại Thượng Hải, Trung Quốc, nhà chức trách đã bác bỏ những tin đồn về một lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi số ca mắc Covid-19 không triệu chứng hàng ngày tăng trong 6 ngày liên tiếp. Số ca mắc tăng lên dù nơi đây đã áp dụng chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày tại Thượng Hải ở mức gần 1.000 ca vào hôm qua. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết sẽ rà soát, sàng lọc từng khu dân cư một thay vì phong tỏa toàn thành phố.

Trong khi đó Trung Quốc đại lục đã phải phong tỏa thành phố công nghiệp Cát Lâm với 9 triệu dân hôm 22/3. Chiến lược “zero Covid” ở đây đang bị làn sóng Omicron thách thức.

Cơ quan y tế nước này báo báo 4.770 ca mắc trên khắp cả nước, phần lớn ở Cát Lâm. Trong khi đó thành phố Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh lân cận đã được lệnh đóng cửa vào cuối ngày thứ 2.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.