Triều Tiên biến tiêm kích MiG-17 thành máy bay không người lái cảm tử

GD&TĐ - Triều Tiên còn số lượng lớn tiêm kích MiG-17 lạc hậu và sẽ rất nguy hiểm nếu chúng được hoán cải thành máy bay không người lái cảm tử.

Triều Tiên biến tiêm kích MiG-17 thành máy bay không người lái cảm tử

Trong bối cảnh ghi nhận những thay đổi lớn mà máy bay không người lái đã tạo ra trên chiến trường, CHDCND Triều Tiên đã quyết định xây dựng một đội máy bay không người lái tấn công với quy mô lớn.

"Triều Tiên đang cố gắng biến máy bay chiến đấu chế tạo từ thời Liên Xô thành UAV cảm tử được trang bị chất nổ", ông Choi Soo Ryong - Cựu nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) của Hàn Quốc cho biết.

Theo tờ Korea Times, Triều Tiên sở hữu phi đội hơn 400 máy bay Liên Xô, từ những chiếc MiG-17 được chế tạo từ những năm 1950 cho đến loại MiG-29 hiện đại hơn được đưa vào sử dụng trong thập niên 1980.

Theo cựu sĩ quan tình báo Hàn Quốc, hàng trăm tiêm kích lạc hậu đã được Triều Tiên hoán cải công năng trở thành máy bay không người lái cảm tử.

Những chiến đấu cơ MiG-15 và MiG-17 có thể được Triều Tiên hoán cải thành máy bay không người lái tấn công cảm tử.

Những chiến đấu cơ MiG-15 và MiG-17 có thể được Triều Tiên hoán cải thành máy bay không người lái tấn công cảm tử.

Điều đáng lưu ý là Bình Nhưỡng từ lâu đã sử dụng hệ thống máy bay điều khiển từ xa cho mục đích quân sự, do nắm trong tay công nghệ phù hợp.

Do vậy, CHDCND Triều Tiên rõ ràng có đủ năng lực cần thiết để biến những chiếc tiêm kích MiG-17 lạc hậu trở thành máy bay không người lái tấn công cảm tử cực kỳ nguy hiểm.

Những chiến đấu cơ phản lực này có khả năng chở theo lượng thuốc nổ nặng hơn một tấn, trong khi trọng lượng của đầu đạn tên lửa Iskander-M là khoảng 500 kg.

Nghĩa là về mặt lý thuyết, khi được trang bị đầu đạn, UAV cảm tử hoán cải từ MiG-17 của Triều Tiên có thể mang lại sức công phá gấp đôi hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật nổi tiếng của Nga.

Trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực máy bay không người lái, một bộ chỉ huy đặc biệt đã được thành lập ở Hàn Quốc vào tháng 6 để phụ trách việc chống lại mối đe dọa nói trên.

Tiêm kích MiG-17 ra đời từ thập niên 1950 vẫn cho thấy khả năng thao diễn linh hoạt đến mức đáng kinh ngạc.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.