#triều đình phong kiến

6 kết quả phù hợp

Lễ tế Hợp hưởng cuối năm

Lễ tế Hợp hưởng cuối năm

GD&TĐ - Thời xưa, triều đình phong kiến có lễ Hợp hưởng để báo cáo tổ tiên những việc đã làm trong năm vừa qua.
Lễ rước kiệu lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh được thực hiện hàng năm trong ngày giỗ Tổ mùng 10/3 (âm lịch).

Tục thờ cúng Hùng Vương thời phong kiến

GD&TĐ - Chúng ta đều biết, quy định đưa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba âm lịch) là ngày quốc lễ được đưa ra vào năm 1917, dưới thời vua Khải Định của triều Nguyễn.
Tranh vẽ lính trong quân đội nhà Nguyễn. Hình minh họa

Binh lính thời xưa: Không được đi thi

GD&TĐ - Từ thời Trần, triều đình phong kiến nước ta quy định binh lính không được đi thi, vì “sợ khí lực kém đi”. Thế nhưng vẫn có những người lính quyết tâm vượt qua rào cản này.