Triệt phá "xưởng" sản xuất tiền giả ở Cần Thơ

GD&TĐ - Đối tượng mua máy móc và các khổ giấy in hình tiền để thực hiện việc sản xuất tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau.

Tang vật bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Vietnamnet.
Tang vật bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Vietnamnet.

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 30/8, Công an huyện Phong Điền bắt quả tang T.V.T (36 tuổi, quê Tiền Giang) tàng trữ tiền giả tại căn nhà đang thuê ở xã Mỹ Khánh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ máy ép nhựa, máy ép nylon, 8 tờ giấy A4 in hình 22 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng và 6 tờ giấy A4 in hình 12 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 13 tờ giấy A4 in hình 52 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đã được cắt gọn.

Khai nhận với công an, T. cho biết, số máy móc và khổ giấy in hình tiền là của bà P.T.T.H. trú tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Căn cứ vào lời khai của T., cơ quan công an đã triệu tập bà H. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bà H. khai, hồi tháng 6, bà ta nảy sinh ý định làm tiền giả để tiêu xài nên đã mua các thiết bị và 2 máy in màu để làm ra các tờ tiền giả nêu trên.

Sau đó bà này đã thuê lại địa điểm của T., để thực hiện làm tiền giả 3 lần nhưng chưa đạt. T. chứng kiến sự việc bà H. làm tiền giả.

Ngày 3/9, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị đang thụ lý vụ việc nêu trên, các tang vật liên quan cũng bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhân viên y tế Trường THCS Túc Duyên (Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh. Ảnh minh họa: INT

Phụ cấp nhân viên trường học: Lời giải cho bài toán giữ chân nhân sự

GD&TĐ - Việc đề xuất áp dụng mức phụ cấp 15 - 25% đối với nhân viên trường học được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập cho đội ngũ kế toán, thủ quỹ, thư viện – những vị trí từng ít được hưởng lợi trong các đợt điều chỉnh trước đây, đồng thời tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhà trường.