Tiền Giang: Đến nhà không gặp được con nợ, 3 đối tượng hành hung người trong nhà

GD&TĐ - Khi đến nhà con nợ đòi tiền, 3 đối tượng đã dùng gậy đánh người gây thương tích.

Hiền, Trung, Thảo bị cơ quan công an tạm giữ về hành vi đánh người. Ảnh: Vietnamnet.
Hiền, Trung, Thảo bị cơ quan công an tạm giữ về hành vi đánh người. Ảnh: Vietnamnet.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 28/8, anh Nguyễn Thanh Liêm (47 tuổi, trú tại ấp Xã Lới, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đến nhà mẹ vợ là bà B.T.D. (cùng địa phương) để chơi.

Khi anh Liêm đang ở nhà mẹ vợ thì có 3 thanh niên lạ mặt đến nhà đòi nợ em vợ. Do không có em vợ anh Liêm ở nhà nên anh Liêm và nhóm người trên xảy ra xô xát.

Nhóm thanh niên đã dùng các khúc cây đánh vào đầu, ngực, vai khiến anh Liêm bị thương. Sau khi nhóm đối tượng bỏ đi, người thân đã đưa anh Liêm đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương và trình báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo từ phía gia đình anh Liêm, cơ quan Công an thị xã Gò Công đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và mời 3 đối tượng có liên quan đến vụ việc đánh anh Liêm lên làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh anh Liêm. Bước đầu, danh tính 3 đối tượng được làm rõ, gồm: Nguyễn Trọng Hiền (32 tuổi), Phạm Đức Trung (29 tuổi, cùng quê Hà Nội) và Nguyễn Bá Thảo (36 tuổi, quê Bắc Giang).

Ngày 3/9, Công an thị xã Gò Công đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng nói trên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.