In tiền giả, ngồi tù thật

GD&TĐ - Trong lúc cần tiền trả nợ, Mẫn và Khương lên mạng đặt mua máy, mực, giấy in rồi in tiền giả mang đi tiêu thụ thậm chí sang cả Campuchia đánh bạc thu lấy tiền thật về trả nợ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo cơ quan công an tỉnh Long An, đầu tháng 8/2019, Võ Minh Mẫn (25 tuổi)  thiếu nợ nhiều người chưa có tiền trả bèn nghĩ mưu làm tiền giả mang qua Campuchia đánh bạc cầu may, mang tiền thật về.

Nghĩ là làm, Mẫn lên mạng xã hội dò tìm đặt mua các thiết bị, máy móc, sau đó đến một ngôi nhà tại huyện Bình Chánh (TP HCM) in các tờ tiền giả với mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và 100.000 đồng. Để thử độ “thật” của tiền giả, Mẫn lấy khoảng 30 triệu đồng tiền giả sang Campuchia chơi đá gà mà không bị phát hiện.

Võ Minh Mẫn và Lê Minh Khương khi bị bắt. Ảnh: VNE
Võ Minh Mẫn và Lê Minh Khương khi bị bắt. Ảnh: VNE

Sau đó khoảng 1 tháng, Mẫn đến thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), ở đây Mẫn tình cờ gặp và quen biết Lê Minh Khương (30 tuổi). Vốn cũng đang túng quẫn, Khương rủ Mẫn chuyển máy móc về phòng trọ của Khương ở Thị xã Kiết Tường để in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Hành tung mờ ám, sinh hoạt bất thường của Mẫn và Khương đã không thể qua mắt lực lượng công an địa phương. Cuối tháng 9/2019, Công an thị xã Kiến Tường kiểm tra nhà nghỉ 2 đối tượng này thường xuyên thuê qua đêm đã phát hiện hơn 30 triệu đồng tiền giả.

Mở rộng điều tra, công an khám xét phòng trọ của Khương thu giữ gần 170 triệu đồng tiền giả thành phẩm, phôi cùng nhiều thiết bị, máy móc. Trước những chứng cứ đó, 2 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi. Ngoài ra, đối tượng Mẫn còn khai đã in và sử dụng nhiều tiền giả tại địa bản tỉnh Bình Dương.

Vụ án đã được Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra. Ngày 27/8, CQĐT công an tỉnh Long An chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Mẫn về hành vi Làm tiền giả; Khương về hành vi Làm, tàng trữ tiền giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.