Triệt phá vụ khai thác cát lậu trong khu vực hồ thủy điện Rào Quán

GD&TĐ - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép có quy mô lớn nằm trong rừng sâu, thuộc khu vực bảo vệ của lòng hồ thủy điện Rào Quán, với trữ lượng hàng chục ngàn khối.

Lực lượng chức năng vây bắt các xe tải chở cát lậu
Lực lượng chức năng vây bắt các xe tải chở cát lậu

Trước đó, vào sáng 27/6, các chiến sĩ lực lượng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) do Trung tá Tạ Quang Dung chỉ huy đã tiến hành vây ráp mỏ cát ở bản Mới (xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa) nằm trong khu vực bảo vệ của lòng hồ thủy điện Rào Quán - nơi được cho là đang diễn ra hoạt động khai thác cát trái phép hết sức quy mô.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, số cát ở đây có trữ lượng trên dưới 15.000 m3, được bồi lấp sau đợt mưa lũ năm 2020. Muốn tiếp cận, các chiến sĩ phải di chuyển vào sâu trong rừng, qua con đường độc đạo đầy cheo leo, hiểm trở.

Hiện trường mỏ cát nằm trong rừng sâu với trữ lượng hàng chục ngàn khối

Hiện trường mỏ cát nằm trong rừng sâu với trữ lượng hàng chục ngàn khối  

Ngay tại hiện trường, lực lượng chức năng đã không chế được 3 chiếc xe tải mang BKS 37C-157.06, 37C- 205.16 và 37C-205.61 đang chở đầy ắp cát trên thùng, cùng 3 lái xe và 1 chiếc xe múc cỡ lớn hiệu PC 200 cùng lái xe.

Làm việc với cơ quan công an, ông Hồ Đăng Vinh - đại diện Công ty TNHH Phát triển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị thừa nhận đơn vị đã tổ chức khai thác mỏ cát này mà không có giấy phép. Ông Vinh cũng thừa nhận đã thuê lại 3 chiếc xe tải của Công ty CP Đại Hiển (Nghệ An) để chở cát từ mỏ ra bãi tập kết cách đó hơn 1,5km (theo xác định của Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thì số cát tại bãi tập kết khi bị bắt quả tang là khoảng 1.200 m3).

Hiện Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty TNHH Phát triển năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị về việc có dấu hiệu “khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, có dấu hiệu về “vi phạm về khai thác cát, sỏi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi”  và tiếp tục thực hiện các bước nghiệp vụ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.