Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền

GD&TĐ - Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức vây bắt một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền và tạm giữ nhiều đối tượng.

Các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.
Các con bạc sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 21 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào chiều ngày 28/3, tổ công tác của Phòng CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức vây bắt sòng bạc tại nhà Lê Thị Bích Ngọc (39 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 32 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Trên chiếu bạc, cơ quan công an thu giữ hơn 300 triệu đồng, gần 40 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Các con bạc này đều đến từ 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, do Nguyễn Nhật Quân (35 tuổi, ngụ thị trấn Buôn Trấp) cầm đầu.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được trên chiếu bạc.
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được trên chiếu bạc.

Theo Phòng CSHS, sòng bạc này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm. Các con bạc khi tham gia sẽ cất phương tiện ở một địa điểm, sau đó sẽ có người chở đến sòng bạc. Những người trông coi sòng bạc khi thấy người lạ sẽ gọi điện thông báo để các con bạc tẩu thoát. Để đảm bảo an toàn, các con bạc còn dùng nhiều ổ khoá để khoá bên trong.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã đột kích, triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ