Triệt phá ổ nhóm đánh bạc có hoạt động tinh vi

GD&TĐ - Tin từ cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng hôm nay (04/10) cho biết, vừa qua Đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự, công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Hiện trường nơi các con bạc đang sát phạt lẫn nhau dưới hình thức xóc đĩa, ảnh: cttđt
Hiện trường nơi các con bạc đang sát phạt lẫn nhau dưới hình thức xóc đĩa, ảnh: cttđt

Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (công an TP. Hải Phòng) đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng: Phạm Văn Giang; Phạm Văn Sơn (sinh 1983); Trần Ngọc Thịnh (sinh 1982); Phạm Thanh Toàn (sinh 1988); Phạm Xuân Tiềm (sinh 1986); Trần Công Chung (sinh 1983); Trần Văn Mạnh (sinh 1985), nhóm đối tượng trên đều cùng ở thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác nắm bắt địa bàn, các trinh sát thuộc Đội 4 đã phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định nhóm đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi do đối tượng Phạm Văn Giang (sinh năm 1980, trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Được biết, nhóm đối tượng trên đã hoạt động trong thời gian dài, thậm chí còn có sự phân công cụ thể như một “công ty”. Mỗi đối tượng trong ổ nhóm trên có vị trí phân công như xóc cái, bảo vệ, thu hồ,… Người dân địa phương hết sức bức xúc trước việc nhóm đối tượng trên ngang nhiên hoạt động.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, các trinh sát thuộc Đội 4 đã triển khai theo dõi sát sao để nắm bắt quy luật hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Đến 17h30 ngày 30/09, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Phạm Văn Huân (sinh năm 1972, trú tại khu dân cư Bình Minh, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng).

Mặc dù Phạm Văn Giang cùng đồng bọn ngoan cố chống trả nhưng cuối cùng vẫn bị “tóm gọn”. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường: 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, một thảm len đỏ, 1 búa, 1 đột sắt và 1 miếng gỗ hình hộp chữ nhật làm thớt kê để đột quân vị và hơn 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, thu giữ trong người các con bạc số tiền hơn 110 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận Huân đã sử dụng nhà của Giang để tổ chức đánh bạc từ đầu tháng 09/2018.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. Đồng thời, truy bắt các đối tượng còn đang lẩn trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.