Triệt phá đường dây buôn bán hơn 3 tấn pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hà Xuân Châu, Trần Kim Giàu về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Tang vật là pháo nổ do công an thu giữ. (Ảnh: Công an TPHCM)
Tang vật là pháo nổ do công an thu giữ. (Ảnh: Công an TPHCM)

Ngày 24/11, thông tin từ Phòng Tham mưu - Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Củ Chi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Xuân Châu (37 tuổi, ngụ quận Tân Bình; nơi ở: huyện Hóc Môn) và Trần Kim Giàu (53 tuổi, ngụ quận 4; nơi ở: huyện Hóc Môn) về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Hà Xuân Châu. (Ảnh: Công an TPHCM)

Hà Xuân Châu. (Ảnh: Công an TPHCM)

Bằng nghiệp vụ, Công an huyện Củ Chi phát hiện Hà Xuân Châu cấu kết với Trần Kim Giàu hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới Campuchia (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) về khu vực huyện Củ Chi; sau đó phân phối pháo nổ theo chỉ đạo một người ở Campuchia (chưa rõ lai lịch) cho các đầu mối tại TPHCM và các tỉnh thành khác thông qua dịch vụ gửi hàng qua chành xe.

Khoảng 13h40 ngày 18/11, Công an huyện Củ Chi kiểm tra, bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của những người trên.

Khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan, công an thu giữ hơn 3 tấn pháo nổ các loại và nhiều tài liệu khác có liên quan vụ án.

Hiện nay, Công an TPHCM tiếp tục truy xét mở rộng vụ án.

Tang vật được thu giữ. (Ảnh: Công an TPHCM)

Tang vật được thu giữ. (Ảnh: Công an TPHCM)

Vừa qua, công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã tăng cường đấu tranh các loại tội phạm có nguy cơ hoạt động mạnh trong dịp Tết nguyên đán 2024.

Chỉ tính từ tháng 9/2023 đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ, khởi tố 15 người, thu giữ gần 10 tấn pháo nổ các loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.