Triển vọng phục hồi thị trường bất động sản

Triển vọng phục hồi thị trường bất động sản

(GD&TĐ) - Vừa qua, nhằm cập nhật thông tin hữu ích đến các nhà phát triển, nhà đầu tư, Công ty tư vấn bất động sản tư nhân lớn nhất thế giới - Cushman & Wakefield phối hợp với Thời báo Đầu tư (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam) tổ chức buổi tọa đàm “Triển vọng phục hồi thị trường bất động sản Việt Nam”.

123
Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia

Đánh giá thực trạng

Diễn giả tọa đàm có ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  Giáo sư Đặng Hùng Võ - Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường; GS.TSKH Nguyễn Mại - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Hợp tác Nhà nước về Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; ông Chris Brown - Giám đốc điều hành công ty Bất động sản Cushman & Wakefield Việt Nam;

Tham dự buổi tọa đàm có nhiều đại diện đến từ các Bộ, ban ngành liên quan cùng các chuyên gia kinh tế, nhà tư vấn, nhà phát triển, nhà đầu tư và các cơ quan báo chí.

Các chuyên gia đã xem xét và thảo luận về ảnh hưởng của các gói chính sách kinh tế, tiền tệ lên thị trường bất động sản trong thời gian gần đây, điển hình là Nghị quyết 02/NQ-CP phê duyệt 1/3/2013. Đồng thời thảo luận và đánh giá về triển vọng phục hồi của toàn thị trường nói chung cũng như của từng phân khúc nhà ở, văn phòng, bán lẻ và bất động sản phát mại nói riêng trong năm 2013.

Chuyên gia Chris Brown đã trình bày về triển vọng phát triển của thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2013. Nhìn chung, việc nhu cầu của thị trường nhà ở chưa được đáp ứng và việc cung ứng quá mức cần thiết tại phân khúc văn phòng phản ánh nhiều thiếu sót trong phân phối vốn đầu tư và công tác thiết kế, quản lý tòa nhà.

Trong tương lai gần, khi nhiều dự án mới hoàn thành được chào bán, yếu tố giá cả và sự minh bạch về thông tin sẽ là yếu tố quyết định điều chỉnh thị trường.

Với phân khúc văn phòng, thị trường TPHCM chứng kiến xu hướng giảm giá đồng bộ từ đầu năm đến nay. So với thời điểm năm 2008, giá thuê văn phòng tại TPHCM hơn 45%. Trong vòng ba năm tới, ít nhất một triệu mét vuông diện tích sàn dự kiến sẽ được tung ra thị trường, đặt thêm áp lực giảm giá lên các nhà đầu tư.

Với thị trường dồi dào nguồn cung này, năm 2013 tiếp tục là năm của khách thuê bởi họ được tiếp cận các khu văn phòng chất lượng cao hơn ở một mức giá ưu đãi hơn.

Tại phân khúc nhà ở, cả TPHCM và Hà Nội đều có nguồn cung căn hộ hạng B và C khá dồi dào tại thị trường sơ cấp, tuy nhiên hoạt động giao dịch các dự án sơ cấp này không mấy sôi động. Trong khi đó, giao dịch tại các dự án thứ cấp và các hoạt động mua bán đất đai diễn ra tương đối ổn định.

Các chủ đầu tư hiện đang tìm lối thoát cho các dự án bằng các biện pháp như chia nhỏ diện tích căn hộ, hoặc cho thuê tạm thời,… Như vậy, trong năm 2013, xu hướng giảm giá dự tính sẽ còn kéo dài.

Vẫn là thị trường hấp dẫn

Tại thị trường bán lẻ, khoảng 1.500 dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng 7 năm tới trên toàn Việt Nam. Trong 2012, Việt Nam ra khỏi danh sách 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới (theo A.T Kearney).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là thị trường hấp dẫn đối với các nhà bán lẻ quốc tế. Nhu cầu cho mặt bằng bán lẻ tại khu trung tâm dự kiến vẫn tăng cao. Tuy nhiên, do quỹ đất trung tâm hạn hẹp, và giá đất cao, hầu hết nguồn cung tương lai tập trung tại khu vực ngoại thành

Về các chính sách kinh tế, tiền tệ mới được Nhà nước đưa ra, Giám đốc điều hành Cushman & Wakefield ông Chris Brown nói: “Gói tín dụng trị giá 30.000 tỉ VND sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư hiện đang thiếu vốn trầm trọng và khuyến khích họ phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Đồng thời, người lao động thu nhập thấp cũng có cơ hội sở hữu nhà ở, góp phần tăng cầu thị trường và thúc đẩy thị trường Bất động sản đã đóng băng”.

Tuy nhiên, ông Chris cũng nhắc tới nhiều khó khăn tiềm tàng trong thủ tục cũng như tính khả thi của Nghị định. Bên cạnh đó, vẫn chưa có một thông tin dự thảo về lộ trình thay đổi lãi suất cho vay. Ba năm tới khi lãi suất thay tăng cao, những người lao động thu nhập thấp nhiều khả năng sẽ đứng trước nguy cơ không trả được nợ.

Ông Chris cũng bày tỏ thái độ tích cực trước việc Chính phủ thành lập Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) nhằm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam: “Việc thành lập VAMC sẽ đẩy mạnh tiến độ giải quyết nợ xấu, vốn là tác nhân chính gây nên tình trạng thanh khoản yếu trong hệ thống ngân hàng”.

Cushman & Wakefield là công ty Bất động sản tư nhân lớn nhất thế giới, phụ trách tư vấn và đại diện cho khách hàng trong mọi dịch vụ bất động sản. Thành lập năm1917, công ty có 243 văn phòng trên 60 quốc gia với 16,000 nhân viên.

Công ty cung cấp đa dạng trọn gói các dịnh vụ Bất động sản, bao gồm Dịch vụ mua, môi giới cho thuê, bán và môi giới chuyển nhượng, Dịch vụ đầu tư vốn và cho vay bất động sản, quản lý đầu tư bất động sản, Dịch vụ quản lý dự án, Dịch vụ tư vấn và định giá. Công ty có tổng khối lượng tài sản toàn cầu lên tới hơn 4 tỉ USD.  

Thông tin và kết quả nghiên cứu của công ty cung cấp tại: www.cushmanwakefield.com/knowledge.

PV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.