Triển lãm “80 năm thành tựu ngành Giáo dục và đào tạo” nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9.
Qua kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng nhấn mạnh, triển lãm lần này là dịp để nhìn lại và tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục trong chặng đường 80 năm xây dựng, phát triển cùng đất nước.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương tinh thần khẩn trương của các đơn vị tham gia tổ chức trong việc hoàn thiện các hạng mục trưng bày cũng như công tác hậu cần.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an ninh, an toàn để Triển lãm được diễn ra một cách trang trọng, hiệu quả, tạo dấu ấn nổi bật đối với các đại biểu và công chúng.

Theo lãnh đạo Văn phòng Bộ GD&ĐT, khu vực trưng bày của Bộ GD&ĐT tại triển lãm rộng khoảng 400m2, nằm ngay khu vực sảnh chính của Trung tâm triển lãm, gần với gian trưng bày của Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng.
Với ý tưởng "Giáo dục là gốc" - không gian của khu vực trưng bày được thiết kế lấy hình ảnh một cây lớn ở giữa, xung quanh là những hình ảnh về thành tựu giáo dục qua các thời kỳ khác nhau của đất nước gồm: Giai đoạn trước tháng 8/1945 - 1954; 1954 - 1975; 1975 - 1986 và từ năm 1986 đến nay với các chủ đề tương ứng.

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2025, Việt Nam đã có những thay đổi đổi mạnh mẽ về kinh tế, chính trị và xã hội, được thúc đẩy bởi quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghệ số. Giáo dục Việt Nam đã không ngừng đổi mới, chủ động, linh hoạt thực hiện nhiều bước tiến đột phá, kiến tạo một nền giáo dục toàn diện, sẵn sàng thích ứng với sự phát triển của thời đại.
Giai đoạn đầu những năm 2000, giáo dục tập trung vào việc mở rộng quy mô; từ năm 2011 đến 2020, ngành đã chuyển hướng sang đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế. Sau năm 2020, trước những biến động phức tạp, ngành đã có những giải pháp đột phá để duy trì các hoạt động giáo dục, khẳng định vai trò then chốt trong sự phát triển của đất nước.
Bước vào giai đoạn mới, với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tiếp tục đổi mới trở nên cấp thiết. Vì vậy, chuyển đổi số toàn diện, tăng cường tự chủ và thắt chặt liên kết giữa nhà trường với xã hội chính là những nhiệm vụ chiến lược để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.