Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ
Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Giáo dục lòng biết ơn

Bà Lê Anh Vân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) cho biết, trong không khí phấn khởi cùng toàn dân chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động bổ ích để thầy trò cùng tham gia.

Tại các lớp, giáo viên chủ nhiệm tiến hành trang trí lớp học mang ý nghĩa 80 năm Quốc khánh. Học sinh có thể tham gia vẽ tranh chủ đề “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, Hà Nội – Thành phố vì hòa bình; viết cảm nghĩ hoặc bài thơ về Tổ quốc; học và biểu diễn văn nghệ chủ đề “Việt Nam – Khúc hát hòa bình”; tham gia thi “Rung chuông vàng lịch sử Việt Nam”; đóng tiểu phẩm về Cách mạng Tháng 8; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách; viết thư, làm thiệp cho cựu chiến binh...

Không những thế, thầy cô còn kết hợp với học sinh tổ chức dâng hương, quét dọn khu vực Nhà lưu niệm Bác Hồ - Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Kim Liên; tham gia chương trình “Cha mẹ cùng thầy cô vào lớp” với chủ đề lịch sử; tổ chức diễu hành hoặc chạy bộ chào mừng Quốc khánh; tổ chức trò chơi tìm hiểu lịch sử; vẽ bản đồ Việt Nam kèm biểu tượng hòa bình; tham gia hội thi “Kể chuyện về anh hùng liệt sĩ”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông La (An Khánh, Hà Nội), bà Dương Thúy Hà chia sẻ: Đơn vị đang tổ chức cho học sinh tham gia các câu lạc bộ hè tại trường. Đặc biệt, nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, nhà trường cho giáo viên, học sinh tập dượt để tiến hành màn đồng diễn trên nền bài hát “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” tại sân trường vào ngày có thời tiết tốt.

“Để có được hòa bình, độc lập và tự do hôm nay là biết bao hy sinh, gian khổ của các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân gửi lại nơi chiến trường. Thế hệ trẻ ngày nay đã bày tỏ lòng biết ơn để tiếp bước các bậc tiền nhân, tích cực phấn đấu trong học tập, công tác cùng nhau viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng”, bà Dương Thúy Hà nhấn mạnh.

Tại Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà, Hà Tĩnh), những ngày qua, nhà trường phối hợp với Đoàn xã Việt Xuyên tổ chức hoạt động chăm sóc, vệ sinh công trình lịch sử tại địa phương. Các địa điểm được học sinh tham gia gìn giữ bao gồm Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng và Di tích lịch sử - văn hóa Tội ác chiến tranh Trường Cấp III Lý Tự Trọng nơi 16 học sinh của nhà trường tử nạn do bom Mỹ.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng thành kính, học sinh tích cực dọn dẹp, làm sạch cảnh quan, góp phần giữ gìn sự khang trang cho các khu di tích. Hoạt động không chỉ là trải nghiệm ý nghĩa, mà còn là bài học trực quan về truyền thống cách mạng, giúp các em thêm trân trọng giá trị lịch sử, từ đó có thêm động lực trong học tập và rèn luyện.

gieo-hat-giong-yeu-nuoc-tu-mai-truong-2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Nguyễn Phích, Cà Mau) tham gia sinh hoạt chuyên đề về di tích lịch sử. Ảnh: Quách Mến

Phát huy tinh thần xung kích

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Thành Sen, Hà Tĩnh), không khí chào đón năm học mới đang vô cùng sôi động, gắn liền với chuỗi hoạt động hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước và ngành Giáo dục. Khuôn viên nhà trường được trang trí rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu tuyên truyền và các tiểu cảnh sinh động.

“Nhà trường có lợi thế vườn lịch sử đa dạng với nhiều mô hình trực quan sinh động, đây cũng là lớp học giúp các em bồi dưỡng kiến thức lịch sử. Tất cả nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục nhân cách, lý tưởng sống và bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ học sinh hôm nay”, bà Trần Thị Thu Cúc - Hiệu trưởng thông tin.

Một trong những dấu ấn nổi bật dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh là hành trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, quy tụ 95 đại biểu ưu tú trên cả nước, trong đó có đại diện tiêu biểu đến từ Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Văn Chung - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên) là một trong những gương mặt xuất sắc được lựa chọn tham gia hành trình ý nghĩa này. Hải trình bắt đầu từ ngày 14/8 tại Cảng Đông Hải (Hải Phòng) đưa đoàn đến với đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ.

“Đây không phải chuyến đi thông thường, mà là hành trình của niềm tin, lý tưởng và khát vọng tuổi trẻ. Được đặt chân lên đảo Bạch Long Vĩ, sống trong không khí nơi đầu sóng ngọn gió, em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng Tổ quốc”, Chung xúc động chia sẻ.

TS Lê Văn Hiếu - Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, cho biết: Trên đảo, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như dâng hương tại Đài Liệt sĩ, tham quan hải đăng, cột điện gió, những công trình mang tính biểu tượng của sự kiên cường và phát triển bền vững. Đặc biệt, lễ chào cờ giữa biển trời Tổ quốc là khoảnh khắc khó quên, khi tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc trong từng trái tim người trẻ.

gieo-hat-giong-yeu-nuoc-tu-mai-truong-1.jpg
Đoàn viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên chào cờ và hát Quốc ca tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. Ảnh: NTCC

Bồi đắp từ “địa chỉ đỏ”

Vùng đất U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau là vùng căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây hiện còn nhiều di tích lịch sử ghi dấu chiến công, tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của bao lớp thế hệ cha ông đi trước. Phần lớn tên trường học trên địa bàn được đặt theo tên anh hùng liệt sĩ.

Thầy Nguyễn Hoàng Rol - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (Nguyễn Phích, Cà Mau) cho biết, việc giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh được nhà trường quan tâm và thực hiện thường xuyên thông qua hoạt động trên lớp, sinh hoạt ngoại khóa, về nguồn tham quan di tích trên địa bàn. Qua đó góp phần giáo dục lòng biết ơn và hình thành nhân cách sống đẹp cho học sinh.

“Năm nay, nhà trường dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động về nguồn viếng nghĩa trang liệt sĩ, di tích cách mạng trên địa bàn, đồng thời thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng. Trường cũng chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt lễ khai giảng chào mừng năm học mới gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục”, thầy Rol thông tin.

Trong khuôn viên Trường THCS Hoàng Xuân Nhị (Nguyễn Phích, Cà Mau) hiện có Bia truyền thống Sở Giáo dục Nam Bộ được xây dựng từ năm 2009. Đây là công trình di tích lịch sử cấp quốc gia. Ông Dương Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng phụ trách cho hay, nhà trường luôn thực hiện tốt việc giữ gìn, chăm sóc di tích, gắn với tuyên truyền giáo dục cho học sinh về lịch sử giáo dục truyền thống Nam Bộ.

“Nhà trường rất vinh dự khi có di tích lịch sử cấp quốc gia của ngành Giáo dục đặt trong khuôn viên trường. Năm nay, kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục, chúng tôi sẽ tổ chức mở cửa cho học sinh trường bạn tham quan, tìm hiểu di tích, sinh hoạt chuyên đề lịch sử ngành Giáo dục Nam Bộ giúp các em nắm rõ, tạo động lực để phấn đấu hơn khi bước vào năm học mới”, thầy Sơn chia sẻ.

Quách Phước An - học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (Tân Thành, Cà Mau) cho biết, hàng năm vào dịp lễ Quốc khánh cũng như các ngày lễ lớn của dân tộc, nhà trường thường tổ chức cho học sinh đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nghĩa trang 10 anh hùng khởi nghĩa Hòn Khoai và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, em được xem phim tư liệu, tranh ảnh và nghe kể những câu chuyện về Bác Hồ, chiến tích của các anh hùng liệt sĩ Cà Mau.

“Em cảm thấy vinh dự khi được tham gia hoạt động về nguồn, ôn lại truyền thống. Em rất biết ơn Bác Hồ, các anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh để chúng em được sống trong hòa bình, tự do, học tập như hôm nay. Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường em sẽ cố gắng học tập tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, sống xứng đáng với các thế hệ cha ông”, Quách Phước An cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Argentina và Messi có chuyến du đấu Mỹ trong năm 2025.

Đội tuyển Argentina du đấu Mỹ

GD&TĐ -  Liên đoàn Bóng đá Argentina công bố lịch thi đấu cuối cùng trong năm 2025, với điểm nhấn là chuyến du đấu tại Mỹ.