Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Ngành Giáo dục bước vào năm học mới với khí thế đặc biệt

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công, chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Chuẩn bị toàn diện cho năm học 2025 - 2026

Từ ngày 7-8/8, tại Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư công năm 2025 với sự tham dự của hơn 700 cán bộ kế toán toàn ngành.

1-db-1.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho biết, năm học 2025–2026 sẽ mở đầu bằng một sự kiện đặc biệt – lễ khai giảng “2 trong 1”, vừa là lễ khai giảng năm học mới, vừa là lễ kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục Việt Nam (1945–2025). Sự kiện này được Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Bộ GD&ĐT tổ chức đồng bộ, trang trọng và thiết thực.

1-thu-truong1.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng dự, chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo đó, lễ khai giảng diễn ra vào 7h30 đến 9h sáng ngày 5/9/2025, được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học. Dự kiến, Tổng Bí thư dự lễ tại Hà Nội, cùng hàng triệu thầy cô, học sinh, sinh viên trên cả nước.

“Đây là dịp để toàn ngành Giáo dục nhìn lại chặng đường vẻ vang 80 năm, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện”, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

1-db.jpg
Đại biểu các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT dự Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Một nội dung quan trọng được Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thông tin tại hội nghị là tiến độ đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học – THCS tại 248 xã biên giới trên toàn quốc, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị.

Đây là đề án chiến lược nhằm nâng cao dân trí, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh vùng biên giới, đồng thời góp phần ổn định dân cư, giữ vững quốc phòng – an ninh và phát triển bền vững các vùng khó khăn.

Để bảo đảm vận hành hiệu quả, Bộ GD&ĐT đang gấp rút hoàn thiện các quy định liên quan đến chế độ ăn bán trú, nội trú, hỗ trợ thiết bị, nhân lực và chế độ làm việc cho giáo viên công tác tại các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa.

Thứ trưởng cho biết: “Mục tiêu của Bộ là xây dựng mô hình nội trú liên cấp khang trang, đồng bộ, tạo môi trường học tập và sinh hoạt thuận lợi nhất cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng biên giới”.

1-vutruong-tran-thanh-dam.jpg
Ông Trần Thanh Đạm – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Tăng cường quản lý tài chính công, đầu tư đồng bộ

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính cùng các Vụ, Cục chuyên môn của Bộ GD&ĐT phân tích sâu những nội dung cốt lõi của Nghị định 186/2025/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 24/2024/TT-BTC về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành.

Theo đó, các đơn vị trong ngành cần tập trung kiện toàn công tác kế toán, phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản, đặc biệt là trong bối cảnh cơ cấu tổ chức đang thay đổi theo mô hình chính quyền hai cấp. Nghị định 186/2025 đã bỏ quy định về điều kiện sử dụng quyền sử dụng đất vào mục đích liên doanh, liên kết, đồng thời đơn giản hóa thủ tục và tăng quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

1-ht-dhnt.jpg
Ông Quách Hoài Nam - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nha Trang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Tâm)

Thông tư 24 cũng nhấn mạnh phân loại doanh thu giữa giao dịch trao đổi và không trao đổi, ghi nhận kinh phí theo cơ chế mới để bảo đảm minh bạch, hiệu quả và đúng quy định kế toán công.

Dịp này, đội ngũ cán bộ, kế toán, quản lý tài chính từ các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT cũng được phổ biến các quy định mới về đấu thầu công, đầu tư công, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 với nhiều điểm mới về tư cách hợp lệ của nhà thầu, quy trình lựa chọn và trách nhiệm pháp lý trong tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng dành thời gian tập huấn thực hành chuẩn mực kế toán công, ghi nhận doanh thu, quản lý tài sản công trong môi trường số hóa, đồng thời giải đáp vướng mắc thực tế từ các đơn vị cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Zơ Râm Thị Cẩm Tiên (thứ hai từ trái sang) luôn tự hào về trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Cách nữ sinh Cơ Tu giữ văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Với mong muốn giữ gìn bản sắc Cơ Tu, Zơ Râm Thị Cẩm Tiên đã khéo léo lồng ghép các hoạt động vào quá trình học tập của mình ở trường nội trú.