Triển khai thay sách, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học ở đất học Hải Hậu

GD&TĐ -  Xây dựng trường chuẩn quốc gia xanh, sạch, đẹp, an toàn là bước đệm quan trọng, góp phần chất lượng việc dạy học thay sách, điều mà nhiều nhà trường ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã và đang nỗ lực thực hiện.

Giờ Hóa học của cô giáo Phạm Thị Yến, Trường THCS Hải Lý
Giờ Hóa học của cô giáo Phạm Thị Yến, Trường THCS Hải Lý

Xây nền tảng vững chắc

Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang thực hiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu. Những năm gần đây, huyện Hải Hậu đã có nhiều “bứt phá” vươn lên xây dựng cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn để góp phần hoàn thiện xây dựng NTM, NTM nâng cao. Hiện tại Hải Hậu  đã có 35/35 xã , thị trấn có trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia và Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn (đạt tỷ lệ 100%).

NGƯT Vũ Thế Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu, chia sẻ: Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo huyện là tăng cường cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với lộ trình về đích NTM của các xã, thị trấn. Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, dành những điều tốt đẹp nhất cho nhà trường và thầy cô giáo, để lấy đó làm động lực cho sự phát triển, hun đúc phong trào khuyến học khuyến tài và phát triển sự học trên quê hương Hải Hậu.

Nông thôn mới là bệ đỡ cho phong trào xây trường chuẩn quốc gia ở Hải Hậu
Nông thôn mới là bệ đỡ cho phong trào xây trường chuẩn quốc gia ở Hải Hậu

Để mở rộng quỹ đất và quy hoạch mặt bằng chi tiết các nhà trường, UBND huyện chỉ đạo các quy hoạch mặt bằng trường lớp đến năm 2025 và mở rộng quỹ đất cho các nhà trường theo quy định diện tích của trường chuẩn quốc gia. Việc giải phóng mặt bằng và bàn giao diện tích đất để đưa vào sử dụng đối với các trường mầm non chưa có khu tập trung và các trường THCS sau sáp nhập và bổ sung diện tích đất cho các trường còn thiếu được thực hiện hết sức quyết liệt.

Hiện tại, cơ bản các trường học đã có đủ diện tích theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Song song với mở rộng quỹ đất, huyện triển khai Đề án quy hoạch mặt bằng chi tiết các nhà trường và Hải Hậu là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành Đề án này với kết quả 100% nhà trường đã có quy hoạch mặt bằng chi tiết được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đây là căn cứ để đầu tư và quản lý đầu tư cơ sở vật chất các nhà trường.

Cùng với lấy đất xây trường, huyện Hải Hậu cũng tăng cường cơ sở vật chất trường học được xây xây mới, nhà đa năng, phòng chức năng, vườn cổ tích, thư viện xanh vào hoạt động, phục vụ nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến hết năm 2021 đã có 100% trường trên địa bàn huyện được công nhận trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. "Xây dựng nền tảng để tạo sức bật phá chất lượng là điều mà Hải Hậu đang nỗ lực thực hiện" - NGƯT Vũ Thế Hưng nói

Nỗ lực ở trường học nơi xứ đạo

Xã Hải Lý với xóm lều Văn Lý và cánh đồng muối năm xưa ghi dấu bao nhọc nhẵn, nghèo khó của người dân. Giờ đây vùng đất này đã đổi thay, năm học 2021 – 2022 Trường THCS Hải Lý và Trường tiểu học Hải Lý triển khai thực hiện thay sách cho học sinh các khối 1, 2 và lớp 6. Các nhà trường đã cử những GV có kinh nghiệm nhất, nhiệt tình nhất. Là xứ đạo, học sinh chăm ngoan, linh mục, cha xứ luôn đồng hành cùng nhà trường, đặc biệt là sự hỗ trợ của người dân và cấp ủy chính quyền nên các hoạt động dạy học được duy trì bải bản, ổn định và hướng đến chất lượng.

Nhà giáo Nguyễn Hải Sơn, hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhiều năm nay, chúng tôi đã thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Các trang thiết bị như hệ thống ti vi, máy tính, camera, lắp đặt internet phục vụ quản lý và dạy học, phòng chức năng, phòng bộ môn…. đảm bảo tốt cho việc dạy - học chất lượng. Cho dù những ngày qua Hải Hậu có những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT chúng tôi thực hiện việc dạy học phải đảm bảo tuyệt đối an toàn và chất lượng".  

Các thầy cô trách nhiệm, học sinh chăm ngoan thực hiện dạy học thay sách (ảnh chụp thời diểm chưa giãn cách)
Các thầy cô trách nhiệm, học sinh chăm ngoan thực hiện dạy học thay sách (ảnh chụp thời diểm chưa giãn cách)

Ở Trường Tiểu học Hải Lý, cô giáo Lê Thị Hồng Gấm - giáo viên dạy khối 2, tâm sự: "Chúng tôi đều hiểu và nỗ lực hết mình để hiện thực hóa các nội dung đổi mới của SGK sao cho phát huy tốt nhất những điểm mới của sách. Kinh nghiệm cho thấy là từng GV phải tìm hiểu thật kĩ từ cấu trúc, nội dung, mục tiêu của các bài học để xây dựng kế hoạch theo hướng phát triển các phẩm chất và năng lực cho người học. Các cô giáo đã sáng tạo trong dạy học, truyền thụ kiến thức đến học sinh một cách dễ dàng nhất. Trước tiên là sáng tạo trong việc soạn giáo án nhằm thiết kế các hoạt động để vừa trao đổi kiến thức cho học sinh, vừa phát triển năng lực của các em".

Ông Đinh Ngọc Châu - Bí thư đảng ủy xã Hải Lý, vui vẻ cho biết: Hải Lý là xã ven biển có đông đồng bào công giáo. Từ xa xưa vùng đất này nổi tiếng vì nghèo cùng những nhọc nhằn của diêm dân nghề làm muối. Những năm gần đây những chỉ đạo quyết liệt của huyện và nỗ lực đổi thay của người dân, Hải Lý đã trở thành xã nông thôn mới và giàu đẹp. Xã và người dân đã có điều kiện chăm lo cho việc học của con em. Trường học khang trang, học sinh chăm ngoan học giỏi và hôm nay những thầy cô đang nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ thay sách đã nói lên tình thương và trách nhiệm nơi xứ đạo này.

Các nhà giáo đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Họ đã hết sức chủ động nhập cuộc, sáng tạo ở khâu tổ chức các hoạt động, tăng cường việc ứng dụng, chọn lọc công nghệ thông tin sao cho phù hợp với học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Những đổi mới sáng tạo, từ việc soạn giảng, phương pháp giảng dạy đã khiến cho HS tự tin khi tham gia hoạt động trong tiết học, dễ dàng tiếp thu được kiến thức giúp việc dạy – học cách mới hiệu quả và chất lượng. -NGƯT Vũ Thế Hưng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.
Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.