Tri ân mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng 19/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng các Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 6 đã thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng.
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng.

Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cứu, sinh năm 1934, tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 ân cần hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc với sự đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kính chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cứu giữ gìn sức khỏe, luôn là tấm gương về sự hy sinh, sự chịu thương, chịu khó, vun đắp cho gia đình, dựng xây quê hương để con cháu noi theo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Phạm Đức Ấn; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà ân cần hỏi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cứu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Phạm Đức Ấn; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà ân cần hỏi thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cứu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), thăm và tặng quà trị giá 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Đặng Thị Đảo, vợ Liệt sỹ Đặng Văn Lê. Đây là sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa, thể hiện tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tri ân với thân nhân các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc thân mình, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 đến hỏi thăm gia đình bà Đặng Thị Đảo, vợ Liệt sỹ Đặng Văn Lê.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 đến hỏi thăm gia đình bà Đặng Thị Đảo, vợ Liệt sỹ Đặng Văn Lê.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), thăm và tặng quà trị giá 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà thân nhân liệt sĩ.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), thăm và tặng quà trị giá 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà thân nhân liệt sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.