Trẻ sốc nhiệt do sử dụng điều hòa chưa đúng cách

GD&TĐ - Vào những ngày nắng nóng, điều hòa là thiết bị không thể thiếu trong gia đình, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ của bệnh nhi đã ổn định. Ảnh: TTYT Phù Ninh
Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ của bệnh nhi đã ổn định. Ảnh: TTYT Phù Ninh

Tuy nhiên, nếu không sử dụng điều hòa đúng cách, trẻ có thể bị sốc nhiệt, dẫn đến những nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe.

Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã cấp cứu thành công trường hợp cháu bé N.H.P. (10 tuổi) có chẩn đoán hạ thân nhiệt do sử dụng điều hòa chưa đúng cách.

Cụ thể, trẻ được gia đình đưa vào viện trong tình trạng mệt mỏi, li bì, toàn thân lạnh, nôn ra thức ăn nhiều lần và có nhiều dịch dạ dày. Theo lời kể của gia đình, cháu bé chơi ngoài trời, sau đó vào phòng điều hòa thì đột ngột xuất hiện các triệu chứng trên.

Sau 30 phút được cấp cứu, bệnh nhi N.H.P. tỉnh táo, tiếp xúc được, không nôn thêm, thân nhiệt tăng. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ của bệnh nhi đã ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan - Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh cho biết, để tránh mắc phải tình trạng sốc nhiệt điều hòa vào mùa nắng nóng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già, cần lưu ý không vào phòng lạnh ngay khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về.

Không nên để nhiệt độ điều hòa quá chênh lệch với bên ngoài, khoảng chênh lệch nên nhỏ hơn hoặc bằng 7 độ. Đồng thời, không nên ở trong phòng lạnh liên tục. Một lưu ý khác là đặt máy điều hòa đúng vị trí, không nên để gió điều hòa phả thẳng vào cơ thể. Nên tắt điều hòa trước 30 phút khi bước ra khỏi phòng.

Với những người hoạt động thể lực nhiều, dễ mất nước trong mùa Hè, cần uống đủ nước, bù thêm điện giải. Các trường hợp bị sốc nhiệt cần nhanh chóng gọi cấp cứu đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Để nhận biết trẻ bị sốc nhiệt do điều hòa, phụ huynh cần dựa vào một số triệu chứng như: Bé ra nhiều mồ hôi và cảm thấy cơ thể đau nhức; Trẻ có những biểu hiện bất thường như mệt mỏi, lo lắng, cáu kỉnh, nói lắp, run rẩy;

Nhiệt độ cơ thể của trẻ cao bất thường, da khô và nóng khi chạm vào. Trẻ có thể nôn, đau đầu, choáng váng, hoa mắt, thở nhanh, bụng khó chịu. Da và mặt của trẻ có thể đỏ bừng; tim đập nhanh bất thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền Dạ Trạch và nghi môn nội đền Đa Hòa – nơi ghi dấu ấn Tiến sĩ Chu Mạnh Trinh trong vai trò như một kiến trúc sư. Ảnh: ITN

Chuyện học xưa & nay: Nhà khoa bảng một đời tài hoa

GD&TĐ - Không chỉ để lại dấu ấn qua thơ văn và những đền đài bề thế, Chu Mạnh Trinh còn để lại di sản về lòng yêu nước, đạo làm quan, làm người nhân nghĩa - xứng đáng là nhà khoa bảng tài hoa hiếm có cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.